Dân sinh

Trăn trở khó nói của CSGT Huế khi xử lý “máy chém di động” trên đường

Những bà con hành nghề chở hàng vật liệu xây dựng quá khổ, cồng kềnh trên địa bàn TP.Huế đa phần có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ nên khi xử lý, lực lượng CSGT rất trăn trở.

Sáng 19/9, Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông cho các doanh nghiệp, chủ cửa hàng kinh doanh tôn, xà gồ, vật liệu xây dựng và các lái xe vi phạm chở hàng quá khổ, cồng kềnh.

Không khí tại hội nghị.

Nói về thực trạng giao thông trên địa bàn, Thượng tá Lê Viết Phương, Phó Trưởng Công an TP.Huế cho hay, hiện nhiều người dân khi điều khiển phương tiện vẫn còn thiếu ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ; nhiều thanh niên tụ tập chạy xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô và các hành vi vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định.

Đặc biệt, tình trạng tài xế chở hàng quá khổ, cồng kềnh dẫn đến TNGT trên địa bàn diễn biến phức tạp.

Xe quá khổ, cồng kềnh rất nguy hiểm cho người dân lưu thông trên đường.

“Chúng tôi được cấp trên giao phó nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn. Chúng tôi biết những bà con hành nghề chở hàng vật liệu xây dựng cồng kềnh đa phần có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ nên khi xử lý cũng rất trăn trở. Tuy nhiên, không phải vì thế mà không thượng tôn pháp luật. Để bà con điều khiển những chiếc xe cồng kềnh này trên đường là rất nguy hiểm cho người dân khi lưu thông qua lại…”, Thượng tá Phương nói.

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội CSGT –Trật tự, Công an TP.Huế thông tin, sau gần 1 tháng ra quân từ ngày 16/8 – 13/9, lực lượng của đơn vị đã lập biên bản và xử phạt 223 trường hợp xe kéo đẩy, tạm giữ 91 “xe mô tô cũ nát”, “xe lôi”, “rơ-mooc xe máy”…

Lực lượng CSGT tiến hành tháo dỡ vật liệu xây dựng trên xe vi phạm.

 “Đợt vừa rồi, chúng tôi ra quân chỉ là giải quyết phần ngọn. Muốn xử lý triệt để tình trạng xe chở hàng quá khổ, cồng kềnh thì hôm nay chúng tôi mời bà con, cùng các chủ cửa hàng đến đây để cùng nhau giải quyết phần gốc. Chỉ cần cam kết không dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường, vỉa hè hoặc dùng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, tập kết hàng hóa; Không sử dụng phương tiện tự chế, thuê phương tiện tự chế vận chuyển vật liệu cồng kềnh, quá khổ… là bà con đã góp phần để giao thông thành phố chúng ta an toàn hơn, văn minh hơn rất nhiều”, Trung tá Vũ phát biểu.

Không chỉ tuyên truyền pháp luật, tại hội nghị, Công an TP.Huế còn lắng nghe những vướng mắc, khó khăn của bà con, chủ cửa hàng vật liệu để tìm hướng xử lý.

Kết thúc hội nghị, hơn 100 doanh nghiệp, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng và lái xe trên địa bàn đã đồng ý ký cam kết chấp hành Luật giao thông đường bộ…

Theo thống kê, nhờ nỗ lực ra quân thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị nên từ ngày 1/7 đến nay, tình hình TNGT trên địa bàn TP.Huế đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương.

Lê Kông