Quân sự

“Trại khủng bố” ở Pakistan vẫn nguyên vẹn sau khi Ấn Độ không kích?

Những hình ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy các tòa nhà tại một khu vực “trại khủng bố” thuộc nhóm phiến quân có trụ sở ở Pakistan mà Ấn Độ tuyên bố đã phá hủy trong một đợt không kích gần đây.

Một hãng vận hành vệ tinh tư nhân có trụ sở tại Mỹ Planet Labs vừa công bố những hình ảnh với độ phân giải cao, trong đó cho thấy ít nhất 6 tòa nhà tại địa điểm của một trường tôn giáo do nhóm phiến quân Jaish-e-Mohammad (JeM) ở Đông Bắc Pakistan.

Những hình ảnh này cho thấy các tòa nhà này hầu như không thay đổi kể từ tháng 4/2018, Reuters cho hay.

Khu vực ngôi trường bị quân đội Ấn Độ không kích vào cuối tháng trước trên ảnh vệ tinh hôm 4/3.

Vào ngày 26/2, Ấn Độ cho hay họ đã tiến hành các cuộc không kích khốc liệt nhằm vào các địa điểm nêu trên, phá hủy toàn bộ những tòa nhà, khiến 300 chiến binh thiệt mạng.

Theo các nguồn tin của Chính phủ Ấn Độ, chiến đấu cơ nước này đã thả 1 tấn bom.

Pakistan cho hay vào thời điểm đó, họ đã cho máy bay xuất kích và áp sát khi thấy chiến đấu cơ Ấn Độ xâm phạm không phận, sau đó ép máy bay Ấn Độ phải rời đi. Pakistan cho hay, máy bay Ấn Độ sau đó phải vội vàng thả bom ở một khu vực rừng núi và không để lại thiệt hại nghiêm trọng cũng như thương vong.

“Thậm chí không có viên gạch nào ở khu vực xung quanh đó. Nếu có bất kỳ cơ sở hạ tầng nào ở đó thì sẽ phải có một số mảnh vỡ”, phát ngôn viên quân đội Pakistan, Thiếu tướng Asif Ghafoor, cho hay.

Các nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm James Martin cho hay, những hình ảnh vệ tinh sẽ cho thấy rõ nhất những thiệt hại có thể gây ra đối với cấu trúc hạ tầng.

“Nếu cuộc tấn công thành công, dựa trên thông tin chúng ta có về loại đạn được sử dụng, tôi sẽ thấy các dấu hiệu cho thấy các tòa nhà đã hư hại. Nhưng tôi không thấy điều đấy ở đây”, chuyên gia nghiên cứu Jeffrey Lewis cho hay.

New Delhi cho tới nay vẫn chưa đưa ra được bằng chứng cho thấy cơ sở của nhóm khủng bố bị phá hủy và các tay súng của tổ chức này thiệt mạng. Các chính trị gia đối lập đã lên tiếng kêu gọi Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi cung cấp thêm chi tiết.

“Chúng tôi muốn biết có bao nhiêu người thực sự thiệt mạng. Những quả bom đã rơi ở đâu? Chúng có thực sự rơi xuống đúng chỗ?”, Mamata Banerjee, người đứng đầu hội đồng bộ trưởng bang Tây Bengal cho hay.

Tuy nhiên, ông Modi cáo buộc phe đối lập đã giúp đỡ “kẻ thù” bằng cách đòi hỏi bằng chứng.

“Vào thời điểm quân đội của chúng ta đang tiêu diệt khủng bố, trong và ngoài nước, thì có một số kẻ trong nước đang cố gắng làm họ nản chí, đó là hành vi cổ vũ cho kẻ thù của chúng ta”, ông Modi nói cuối tuần trước, trong một chiến dịch tái tranh cử.

Ấn Độ từ lâu đã có xung đột với Pakistan tại khu vực tranh chấp Jammu và Kashmir. Đã có tổng cộng 4 cuộc chiến kể từ năm 1947, có 3 trong số đó là liên quan tới vấn đề Kashmir.

JeM đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công nhằm vào một đoàn xe an ninh Ấn Độ ở Pulwama, ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, đã khiến hơn 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng vào ngày 14/2. Cuộc tấn công này đã gây ra căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ. New Delhi cho rằng Islamabad đã giúp khủng bố, trong khi Chính phủ Pakistan bác bỏ tuyên bố này.

Xem thêm: Bị Cohen “phản bội”, tỷ lệ ủng hộ Trump vẫn khiến ông “ngẩng cao đầu”