Giáo dục

TP.HCM: Xuất hiện 3 bài thi môn Văn đạt điểm 9 kỳ thi THPT Quốc gia

Sau khi chấm được hơn một nửa số bài thi môn Ngữ Văn, cụm thi TP.HCM đã xuất hiện điểm khá giỏi. Còn các môn thi trắc nghiệm cũng đã quét xong và bắt đầu chấm thi, rà soát chặt chẽ.

Sáng 4/7, đại diện sở GD&ĐT TP.HCM cho biết: “Tính đến chiều 3/7, hội đồng chấm thi kỳ thi THPT Quốc gia của TP.HCM đã chấm được gần 39.000 bài thi tự luận môn Ngữ văn. Trong số bài thi đã chấm, đã có 3 bài thi đạt điểm 9. Đây là mức điểm cao nhất đến thời điểm này”.

Bên cạnh đó, số lượng bài thi từ 8 điểm trở lên có 741 bài và có 35.052 bài thi đạt điểm trung bình trở lên, tỉ lệ 90%. Tổng số bài thi môn Ngữ văn của thí sinh TP.HCM là 68.619 bài.

Việc chấm thi THPT tại TP.HCM được tiến hành cẩn thận.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc sở GD&ĐT TP.HCM, cụm thi TP.HCM đã chấm được hơn 56% tổng số lượng bài thi của môn Ngữ văn. “Tuy nhiên, đối với chấm tự luận phải hồi đầu, soi dò, đối sánh nên dự kiến phải đến ngày 7/7 mới hoàn thành các công việc này”, ông Hiếu nói.

Đối với các môn thi trắc nghiệm tại TP.HCM, các đơn vị chủ trì việc chấm bài thi trắc nghiệm năm nay là các trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM, gồm: trường đại học Bách khoa TP.HCM, đại học Kinh tế - Luật TP.HCM và đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

PGS.TS Trần Thiên Phúc, Phó Hiệu trưởng đại học Bách khoa (đại học Quốc gia TP.HCM) chia sẻ, công tác quét bài thi trắc nghiệm đã hoàn thành và đang tiến hành kiểm tra lỗi bài thi.  Như vậy, dự kiến việc chấm tự luận và trắc nghiệm của hội đồng chấm thi TP.HCM sẽ hoàn thành cùng lúc vào ngày 7/7.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc (bìa trái) kiểm tra công tác chấm thi tại TP.HCM.

Còn tại cụm thi tỉnh Đắk Lắk, PGS.TS Đỗ Văn Dũng,  Hiệu trưởng trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM thông tin: “Trường đã cử 16 cán bộ tham gia chấm thi trắc nghiệm tại Đắk Lắk. Đối với môn Văn sẽ do địa phương phụ trách, trường chỉ cử cán bộ giám sát”.

“Đến nay, tổ chấm trắc nghiệm đã quét xong toàn bộ bài thi. Hiện tại, các cán bộ đang rà soát lỗi số báo danh, mã đề, bài làm của thí sinh để xuất sang các đĩa CD. Công việc này đòi hỏi làm phải làm rất kỹ nên dự kiến đến ngày 12/7 chúng tôi mới bàn giao kết quả chấm thi trắc nghiệm cho sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk và hoàn thành nhiệm vụ”, ông Dũng cho biết thêm.

Trong khi đó, công tác chấm việc thi trắc nghiệm tại hội đồng thi tỉnh Đồng Nai do trường đại học Công nghiệp TP.HCM chủ trì. Với 22 cán bộ phụ trách chấm thi trắc nghiệm, đến sáng 4/7, tổ chấm thi đã quét xong hơn 100.000 bài thi.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trường đại học Công nghệ TP.HCM chủ trì chấm thi trắc nghiệm. Tổ chấm thi trắc nghiệm gồm 16 người. Ngoài ra, trường còn có 3 thanh tra chấm thi tự luận, 1 thanh tra phách, 2 thanh tra chấm thi cùng sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Dự kiến, ngày mai (5/7), tổ chấm trắc nghiệm sẽ hoàn tất việc quét bài thi và bắt đầu khâu kiểm dò lỗi bài thi.