Toàn cảnh

TP.HCM: Xử phạt 8 triệu đồng 4 người quay phim không đeo khẩu trang  

Nhóm 4 người quay video tại sân khấu Sen Hồng nhưng không đeo khẩu trang đã bị xử phạt 8 triệu đồng.

Sau khi UBND TP.HCM có công văn yêu cầu các đơn vị xử lý trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, ngày 26 - 27/4, nhiều quận, phường đã tổ chức lực lượng kiểm tra, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, không tập trung đông người… để phòng Covid-19.

16h ngày 27/4, Tại khuôn viên sân khấu Sen Hồng trên đường Phạm Ngũ Lão, 4 thanh niên (2 nam, 2 nữ) đang quay phim nhưng không đeo khẩu trang nên bị đoàn liên ngành UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM kiểm tra.

Nhóm 4 thanh niên quay video tại sân khấu Sen Hồng nhưng không đeo khẩu trang (Ảnh Zing)

Sau khi yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân và đeo khẩu trang đúng quy định, nhóm này bị tổ công tác lập biên bản xử phạt mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Ông Nguyễn Minh Phúc, cán bộ UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1), cho biết từ đầu năm đến nay, UBND phường đã đi kiểm tra và lập biên bản hơn 100 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Việc phòng chống dịch bệnh của người dân trên địa bàn hiện khá chủ quan, lơ là vì hơn 30 ngày qua không có ca nhiễm trong cộng đồng.

Cùng trong chiều nay, tại nhiều tuyến đường và khu vực tập trung đông người như đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, khu nhà thờ Đức Bà, đường sách Nguyễn Văn Bình (phường Bến Nghé, quận 1), đường Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận)... nhiều người dân không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Lực lượng chức năng đã nhắc nhở, phát khẩu trang cho các trường hợp này.

UBND phường 17, quận Phú Nhuận cũng ra quân xử lý nhiều người không đeo khẩu trang tại khu vực công cộng. Trong đó, có một cơ sở kinh doanh nằm trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường 17, trong tiệm có 4 người gồm 3 nhân viên và 1 khách nhưng không đeo khẩu trang. Sau khoảng 30 phút làm việc, giải thích, chủ cơ sở này mới chấp hành đeo khẩu trang và ký biên bản.

Tổ công tác UBND phường 3, quận 3 đi vào chợ nhắc nhở người dân đảm bảo phòng chống dịch sáng 27/4 (Ảnh Tuổi trẻ)

Trên thế giới ghi nhận 148.615.600 ca nhiễm, 126.854.458 trường hợp hồi phục, 3.136.802 trường hợp tử vong. 

Tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội yêu cầu dừng tổ chức phố đi bộ, lễ hội, sự kiện đông người không cần thiết và xử phạt nghiêm người không khai báo y tế đúng quy định.

Thường trực Thành ủy yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và hoạt động của công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trường hợp phát hiện ca bệnh, các địa phương áp dụng ngay biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Biện pháp cách ly, phong tỏa, giãn cách phải bảo đảm thiết thực, an toàn, hạn chế tác động bất lợi đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Theo điểm a, khoản 1, điều 12 của nghị định 117/2020/NĐ-CP, hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân theo hướng dẫn của cơ quan y tế, cụ thể là đeo khẩu trang nơi công cộng, bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng.

Thanh Minh (Nguồn Zing/Tuổi trẻ)