Hồ sơ điều tra

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô lớn

Ngày 26/7, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá một nhóm chuyên sản xuất thực phẩm chức năng giả bán ra thị trường lừa người tiêu dùng ở TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Trước đó, ngày 25/7, Đội 7 của phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.HCM phát hiện Nguyễn Văn Thanh Tuấn, SN 1972, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM điều khiển ô tô BKS 51B- 323.58 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe.

Thực phẩm chức năng giả được bán ra thị trường. (Ảnh minh họa).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tìm thấy 20 thùng giấy có chứa thực phẩm chức năng giả một số thương hiệu nổi tiếng.

Các trinh sát kiểm tra hành chính thì Tuấn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Số hàng này, Tuấn thừa nhận giao cho Nguyễn Đình Thái Dương tại một căn nhà nằm trong hẻm 64, đường Hòa Bình, phường 5, quận 11, TP.HCM

Khám xét căn nhà trên, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng nữ là Trần Thị Châu Thanh (SN 1982) và Thạch Đết (SN 1992) đang thực hiện hành vi sản xuất thực phẩm chức năng  giả. 

Mở rộng khám xét tại nhiều địa điểm khác trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM và huyện Bình Chánh, cơ quan công an thu giữ thêm nhiều tang vật liên quan đến đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả này.

Bước đầu, công an xác định băng nhóm làm giả này gồm 7 người và đối tượng cầm đầu là Nguyễn Đình Lạc Thư.

Thủ đoạn của bọn chúng là mua các sản phẩm cùng loại với sản phẩm muốn làm giả (có giá thành thấp hơn nhiều), gỡ bỏ nhãn mác nguyên bản để dán nhãn mác giả của các thương hiệu nổi tiếng lên rồi đóng thùng, đưa ra thị trường tiêu thụ.

Từ lời khai của các đối tượng này, công an khám xét nhiều địa điểm ở quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, thu giữ nhiều thùng thực phẩm chức năng giả như viên tráng dương bổ thận, viên uống hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày, viên uống nội tiết tố nữ, cốm dinh dưỡng trẻ em, viên uống giải rượu, viên uống mát gan…

Hiện, phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra.