Sự kiện

TP.HCM tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 6 người liên quan bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 30

Ngày 11/3, trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM vừa công bố thông tin mới nhất về dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM.

Theo đó, đến 7h ngày 11/3, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (dịch Covid-19) tại TP.HCM như sau: Có 4 trường hợp nhiễm Covicd-19. Trong ngày ghi nhận thêm 01 trường hợp dương tính.

Trong ngày ghi nhận thêm 06 trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30. 06 người này đã được cách ly tập trung, lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm.

Tổng số người nghi ngờ mắc bệnh: 102 (trong ngày có thêm 12 trường hợp nghi ngờ). 102 trường hợp xét nghiệm đều âm tính.

Số người đã tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nhiễm là 45 người. 45 người này đã kết thúc thời gian theo dõi.

Về tình hình cách ly kiểm dịch, đến nay tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của quận/huyện là 430, trong đó đang còn cách ly là 366, hết thời gian cách ly là 64 người.

Tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của thành phố là 500 người, trong đó đang còn cách ly là 408, hết thời gian cách ly là 92 người.

Tổng số người cách ly tích lũy tại nhà là 3.653 người, trong đó đang còn cách ly là 586, hết thời gian cách ly là 3.067 người.

Người cách ly được tận tình chăm sóc tại điểm cách ly tập trung tại TP.HCM

Về tình hình hoạt động kiểm tra, giám sát, chống dịch: Trung tâm đã điều tra, xử các trường hợp hành khách đi chung chuyến bay VN0054 với bệnh nhân 17.

Thành phố đã xác minh được 23 người từng có mặt trên chuyến bay VN0054 và 23 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính

Điều tra người tiếp xúc trên chuyến bay từ Hà Nội đến Huế với ca thứ 30: Thành phố cũng đã xác minh được 1 phi công của chuyến bay này, được cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm âm tính. 

Ngành y tế thành phố khuyến cáo người dân: Những người từng có tiếp xúc với các ca bệnh Covid-19 mà đã được công bố, liên hệ ngay chính quyền địa phương để được hướng dẫn phòng bệnh theo quy định.

Người nhiễm bệnh, người nghi ngờ nhiễm, người có tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nhiễm là đối tượng phải đeo khẩu trang.