Tiêu dùng & Dư luận

TP.HCM: Siêu thị đầy ắp hàng dù người dân đổ dồn đi mua

Chỉ trong buổi chiều, hàng trăm người đã kéo nhau đến siêu thị mua các nhu yếu phẩm như mì tôm, giấy vệ sinh, đồ ăn… Tuy nhiên, các kệ hàng của siêu thị vẫn đầy ắp những mặt hàng này để phục vụ người dân.

Lượng khách mua hàng tăng

Chiều ngày 7/3, khi UBND TP.Hà Nội thông tin về việc có đến 3 ca dương tính với chủng virut Corona (Covid-19) và tại TP.HCM cơ quan chức năng cách ly nhiều người từng tiếp xúc trực tiếp, dán tiếp với người có kết quả dương tính.

Nhiều người dân TP.HCM tỏ ra lo ngại về việc dịch sẽ bùng phát, tại nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi người dân đã bắt đầu mua hàng hoá về để dự trữ.

Mì tôm chất cao trong siêu thị.

Ghi nhận vào chiều cùng ngày tại hang loạt các siêu thị lớn như Lotte Mart, Co.op Mart/Coopmart, Big C… hay cửa hàng tiện lợi Vinmart, lượng khách đến mua hàng đã đông nghẹt.

Ghi nhận thực tế của PV Người Đưa Tin, tuy số lượng khách hàng khá đông nhưng nhìn chung hàng hoá tại các siêu thị vẫn rất phong phú đa dạng.

Tại cửa hàng Lotte Mart Gò Vấp, gian hàng bày bán mì gói vẫn đầy ắp hàng. Tương tự, các gian hàng bày bán gạo, giấy vệ sinh, rau củ quả… cũng đầy hàng hoá.

Trao đổi với PV, chị Huỳnh Phương Thanh (ngụ quận Gò Vấp) cho hay “Tôi đọc trên mạng và nhiều thông tin thì được biết Hà Nội đang có dịch, thậm chí TP.HCM đã cách ly nhiều người, ngoài ra việc nhu yếu phẩm bị thu gom rất nhiều.

Gia đình tôi sợ dịch bùng phát nên huy động 2 người đi mua đồ, chủ yếu là mua mì tôm, giấy vệ sinh và những đồ dùng cá nhân”.

Mặt hàng nhu yếu phẩm mì tôm, phở... được người dân mua nhiều.

Theo ghi nhận của PV, ngoài việc mua các loại thực phẩm đóng gói như mì tôm, gạo, đồ ăn nhanh… thì các mặt hàng tươi sống như thịt, cá, tôm… trong siêu thị đều dồi dào. Họ chủ yếu cần các vật dụng cá nhân.

Gạo là nhu yếu phẩm cần thiết nên siêu thị luôn cung cấp hàng đầy đủ.

Anh Nguyễn Quang Định (nhân viên tính tiền siêu thị Lotte mart) cho biết: “Từ sau Tết đến nay lượng khách đến siêu thị mua rất cầm chừng và hầu như cuối tuần mới đông nhưng số lượng không đáng kể.

Tuy nhiên, chỉ từ sáng ngày 7/3 hàng trăm người đã đến siêu thị mua hàng, tất cả các quầy đều mở nhưng không kịp để phục vụ khách”.

Tại khu vực tính tiền của siêu thị Lotte mart hàng trăm người dân sau khi mua hàng xong phải xếp hàng nối dài, mỗi người phải mất hơn 5 phút tính tiền và phải chờ hơn 20 phút mới đến lượt mình thanh toán.

Đảm bảo nguồn hàng cung ứng

Mặc dù đã phát hiện thêm một số ca dương tính với Covid-19, nhưng cơ quan chức năng vẫn cảnh báo người dân cần phải thận trọng, không nên hoang mang và ùn ùn kéo nhau đi siêu thị để mua hàng hoá trữ hàng.

Mới đây, theo sở Công Thương TP.HCM, qua nắm thông tin thị trường, hiện nay tại một số hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố có mãi lực mua hàng tăng. 

Theo đánh giá, sự biến động xuất phát từ một bộ phận người dân mua hàng số lượng lớn, cụ thể là các mặt hàng lương thực – thực phẩm thiết yếu, thực phẩm khô…

Nhân viên siêu thị liên tục để hàng hoá kín các gian hàng để người dân lựa chọn.

Nắm được thông tin trên, sở Công Thương đã chủ động làm việc với đại diện các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi quy mô lớn trên địa bàn TP.HCM như Big.C, Saigon Co.op, Satra, Vinmart, Lotte Mart, , AEON Mall,…

Qua đó khẳng định lượng hàng hóa rất dồi dào, đủ khả năng cung cấp liên tục và đầy đủ từ 2 - 3 tháng cho thị trường thành phố.

Đồng thời, các đơn vị phân phối đã chủ động làm việc với các đơn vị sản xuất, cung ứng các mặt hàng lương thực – thực phẩm thiết yếu để chuẩn bị nguồn hàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân trong 6 tháng cuối năm.

Việc có một số thông tin khan hiếm hàng hóa và các quầy kệ trống là do nhân viên chưa kịp đưa hàng hóa lên kệ, hoàn toàn không có vấn đề thiếu hụt hàng hóa.

Giấy vệ sinh là nhu yếu phẩm được lựa chọn nhiều nhưng tại siêu thị Lotte mart hàng vẫn dồi dào.

Theo lãnh đạo sở Công thương TP.HCM, hiện nay thành phố đang làm rất tốt việc phòng ngừa, kiểm soát dịch. Chính vì vậy, để tranh gây tâm lý hoang mang, xáo trộn thị trường người dân không nên mua hàng tích trữ.

Hạn chế đến những nơi đông người như chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và lựa chọn những đơn vị phân phối uy tín để mua hàng, tránh tình trạng vừa mua phải hàng giá cao mà chất lượng không đảm bảo.

Một số hình ảnh ghi nhận tại siêu thị:

Những sản phẩm ăn liền đều được để trên kệ, mặc dù người dân đã mua rất nhiều nhưng vẫn không hề thiếu hàng.

Người dân mua mì tôm.

Gian hàng thịt tươi như gà, bò... đều có ít người lựa chọn và không đông khách.

Hàng trăm người xếp hàng dài để chờ thanh toán.

Nhân viên siêu thị cho hay hôm nay 7/3 là ngày khách đông nhất từ trước Tết. Khách hàng chủ yếu mua mì tôm, phở đóng hộp...

Mỗi người dân ra khỏi siêu thị đều mua một xe đẩy đầy hàng hoá.