Xã hội

Bản tin 19/10: Tp.HCM sắp thí điểm bãi xe cao tầng ở khu trung tâm; Hàng trăm ngôi mộ bị vùi lấp, Ban nghĩa trang Đà Nẵng tính phương án thờ chung

Tp.HCM sắp thí điểm bãi xe cao tầng ở khu trung tâm; Hàng trăm ngôi mộ bị vùi lấp, Ban nghĩa trang Đà Nẵng tính phương án thờ chung; ... là một số tin nổi bật.

Tp.HCM sắp thí điểm bãi xe cao tầng lắp ghép ở khu trung tâm

Theo thông tin trên Zing, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM (GTVT) vừa giao Trung tâm Quản lý giao thông công cộng lập phương án thí điểm bãi đậu xe cao tầng lắp ghép trên đường Lê Lai (quận 1) theo 2 phương án.

Phương án 1, bãi xe được đầu tư, lắp 4 mô đun đỗ ôtô dạng xoay tròn, quy mô 48 xe; cùng một mô đun đỗ xe máy với quy mô 80 xe. Vị trí làm bãi xe là một phần thuộc khu vực thu phí đỗ ôtô hiện nay. Trong đó, Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong sẽ tiếp nhận phạm vi còn lại để tiếp tục quản lý, thu phí ôtô đến đậu.

Phương án 2, bãi xe cũng được đầu tư, lắp 4 mô đun đỗ ôtô dạng xoay tròn với quy mô 48 xe; cùng một mô đun đỗ xe. Vị trí bãi sử dụng toàn bộ khu vực đang tổ chức đỗ xe có thu phí trên đường Lê Lai.

Sở GTVT giao Phòng Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu tham mưu hình thức, phương án đầu tư và việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư công trình bãi xe cao tầng lắp ghép phù hợp quy định.

Theo Sở GTVT Tp.HCM, các bãi đậu xe lắp ghép cao tầng có chi phí thấp hơn so với bãi đỗ xe ngầm đã được quy hoạch, không tốn quá nhiều diện tích, lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng, có thể tăng số lượng vị trí đỗ bằng cách lắp ghép các block lại với nhau.

Hàng trăm ngôi mộ bị vùi lấp do sạt lở, Ban nghĩa trang Đà Nẵng tính phương án thờ chung

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Đà Nẵng, tại nghĩa trang Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) có 6 điểm sạt lở lớn gây ảnh hưởng đến 610 ngôi mộ. Ước tính có hơn 15.700m3 đất đá bị sạt lở, phủ lấp diện tích khoảng 22.243m2.

Vụ sạt lở vào chiều 14/10 đã vùi lấp hàng trăm ngôi mộ. 

Để đề phòng tình trạng sạt lở, trước mắt đơn vị này đã chỉ đạo dùng đá rọ, xếp thành tường chắn phía chân núi. Riêng đối với giải pháp khắc phục, đơn vị này đề xuất vận động lực lượng bộ đội và người dân thực hiện vận chuyển đất, đá ra khỏi khu vực mộ. Đồng thời tiếp tục dùng đá chất thành rọ tạo ra những khu vực dòng chảy chính, tránh việc tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực đang sạt lở. Dự kiến kinh phí khoảng 5 tỉ đồng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Ban nghĩa trang (Sở Xây dựng Tp.Đà Nẵng) cho biết sạt lở trên núi vùi lấp nghiêm trọng các khu vực mộ bên dưới. Trong hơn 610 ngôi mộ bị ảnh hưởng có mộ bị vùi lấp, có mộ bị cuốn trôi chưa xác định được dấu tích. Do vậy sẽ xử lý khuân đất đá để xác định các khu vực mộ bị vùi lấp bên dưới.

"Trường hợp không tìm ra được các ngôi mộ do sạt lở và cuốn trôi thì sẽ có phương án thờ chung. Có thể tại vị trí cũ hoặc dời đến một khu vực khác", người này nói.

Trong ngày 18/10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến kiểm tra hiện trường khắc phục sự cố mưa bão tại huyện Hòa Vang và kiểm tra sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn. Ông Quảng yêu cầu huyện Hòa Vang chủ trì với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, nhanh chóng khắc phục sạt lở và hỗ trợ sửa chữa các ngôi mộ cho người dân. Đối với khu vực xung quanh nghĩa trang Hòa Sơn có người dân sinh sống, ông Quảng yêu cầu cần đánh giá những nguy cơ sạt lở tương tự, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Xe chở dăm gỗ bị lật, 1 người đi xe máy tử vong

Tối 18/10, trao đổi với Báo Lao Động, một lãnh đạo Đội CSGT huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ )xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc xe tải chở dăm gỗ bị lật khiến 1 người tử vong.

Xe tải chở dăm gỗ bị lật trên tuyến Quốc lộ 70B đoạn qua xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng. Ảnh: báo Lao Động.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng cùng ngày, lúc này, xe tải chở dăm gỗ mang BKS: 19C - 126.10 (lái xe là người xã Bằng Doãn, huyện Đoan Hùng) bị lật trên tuyến Quốc lộ 70B đoạn qua xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng (ngã ba lối rẽ Ca Đình - Phúc Lai).

Trong quá trình xử lý hiện trường vụ việc, đến khoảng 14h chiều 18/10, các cơ quan chức năng phát hiện thi thể 1 người đi xe máy đã tử vong lẫn trong những lớp dăm gỗ.

Nạn nhân tử vong là ông L.M.N (SN 1970, trú tại xã Đại An, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Minh Hoa (t/h)