Tiêu dùng & Dư luận

Tp.HCM: Nỗ lực phục hồi ngành du lịch, chung tay đón khách quốc tế

Bằng nhiều hoạt động của doanh nghiệp và cơ quan quản lý, Tp.HCM sẵn sàng cho việc phục hồi, tăng tốc hoạt động du lịch quốc tế.

Ngày 21/2, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Tp.HCM cho biết: “Vừa qua, Tp.HCM đã kết nối chuyến bay thẳng đầu tiên đi/đến thành phố Melbourne, Australia. Sự kiện này không chỉ đánh dấu mối quan hệ tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực của Việt Nam – Australia, mà còn là tín hiệu tích cực đóng góp cho ngành du lịch Việt Nam nói chung và ngành du lịch Tp.HCM nói riêng”.

Được biết, buổi lễ chào mừng vào 14h ngày 20/2 diễn ra trong không khí long trọng, với nghi lễ phun vòi rồng đón chào máy bay mang số hiệu QH89 hạ cánh an toàn, chở hơn hơn 100 hành khách từ Melbourne, Australia đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Tất cả các hành khách trên chuyến bay được nhận hoa và những món quà thủ công, lưu niệm có ý nghĩa từ lãnh đạo Sở Du lịch Tp.HCM và hãng hàng không Bamboo Airways.

Tuyến bay thẳng từ Melbourne, Australia đến sân bay Tân Sơn Nhất, Tp.HCM của hãng hàng Không Bamboo Airways đã giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 thành phố xuống còn hơn 8 giờ bay, tiết kiệm đến 8 giờ so với các chuyến bay quá cảnh.

Theo thống kê của ngành du lịch, Australia là quốc gia có cộng đồng người Việt đông đảo hàng đầu thế giới, với hơn 300.000 người, trong đó, chủ yếu tập trung tại Sydney, bang New South Wales và Melbourne, bang Victoria.

Lượng khách Australia đến Việt Nam luôn nằm trong top 10 nước có lượng khách và mức chi tiêu cho du lịch cao đến thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trong năm 2019, Tp.HCM đón gần 300.000 lượt khách đến từ Australia.

Đại diện Sở Du lịch Tp.HCM khẳng định: “Sự kết nối về hạ tầng giao thông vận tải đã đa dạng hóa lựa chọn và tối ưu hóa lợi ích của hành khách giữa 2 quốc gia. Đây sẽ là cơ hội giúp ngành du lịch Tp.HCM thuận lợi trong việc quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam – Tp.HCM đến thị trường Australia, vốn là thị trường khách du lịch nằm trong những thị trường trọng điểm của Thành phố trong thời gian tới”.

Trước đó, ngày 18/2, Sở Du lịch Tp.HCM đã công bố danh sách các khách sạn đủ điều kiện đón, phục vụ khách quốc tế đến thành phố trong thời gian tới.

Danh sách này gồm có các khách sạn InterCotinental Saigon, quận 1; Windsor Plaza Hotel, quận 5; Liberty Central Saigon Center, quận 1; Ramana Saigon, quận 3; Silverland Sakyo, quận 1.

Đồng thời, danh sách này còn đính kèm thông tin địa chỉ liên hệ và người phụ trách để phục vụ tư vấn, hướng dẫn cho khách quốc tế đến Tp.HCM.

Bên cạnh việc hoàn thiện cơ sở vật chất để phục vụ đón khách quốc tế, UBND Tp.HCM đã ban hành các tiêu chí đánh giá tại cơ sở lưu trú, điểm tham quan, nhà hàng, công ty du lịch,…

Qua 1 tuần triển khai, hơn 13 cơ sở lưu trú từ 3-5 sao đã được Sở Du lịch thẩm định, cho phép tham gia thí điểm, 56 khách sạn từ 3-5 sao đang tiếp tục chuẩn bị hồ sơ.

Thành phố này cũng ghi nhận 10 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình thí điểm, 7/45 điểm tham quan trên địa bàn đã nộp hồ sơ thẩm định.

Nhằm đa dạng hóa, làm mới ngành du lịch địa bàn, Sở Du lịch Tp.HCM đã và đang phối hợp với các quận, huyện, tổ chức các đoàn khảo sát để khai thác thêm 6 chương trình mới, tập trung mở rộng các tour du lịch xanh về vùng ven.

Ở chiều ngược lại, các công ty lữ hành đang khởi động lại tour du lịch quốc tế.

Như Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist mở lại định kỳ tour nước ngoài khởi hành đến Mỹ, Dubai, Thái Lan từ tháng 2 và tiếp tục khai thác các tuyến điểm đến Châu Âu, Trung Đông, Đông Bắc Á, Đông Nam Á với các hình thức tour trọn gói, tour Free & Easy nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu du khách từ tháng 3.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp Thị - Truyền Thông, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết: “Các hành trình chọn lọc đưa du khách thưởng ngoạn các quốc gia với chính sách visa thông thoáng, có các quy định rõ ràng về công tác phòng chống dịch Covid-19 và chất lượng dịch vụ tốt”.