Dân sinh

Tp.HCM: Nhiều bãi giữ xe lấn chiếm vỉa hè vẫn ngang nhiên hoạt động

Sau gần nửa tháng từ khi Sở GTVT có văn bản đề nghị tháo dỡ các bãi giữ xe “nuốt” vỉa hè, tình trạng này vẫn ngang nhiên hoạt động như chưa có gì xảy ra.

Từ nhiều năm nay, vỉa hè ở xung quanh các bệnh viện ở Tp.HCM đang là vấn đề nhức nhối, nan giải, vì đối với nhiều dân, những vỉa hè này “có như không”. Hầu hết các vỉa hè này đều biến thành những bãi giữ xe máy, khiến người dân phải đi vòng xuống lòng đường, gây mất an toàn giao thông.

Phớt lờ “tối hậu thư” của Sở GTVT

Mặc dù Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã yêu cầu UBND các quận, Sở Y tế, Công an Tp. HCM, Thanh tra Sở GTVT, Văn phòng Ban ATGT, dẹp bỏ những bãi giữ xe lấn chiếm vỉa hè xung quanh bệnh viện trên địa bàn Tp.HCM. Thế nhưng, các bãi giữ xe này vẫn hoạt động mạnh và không chưa có dấu hiệu gỡ bỏ.

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin, trên các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt, Thuận Kiều,…khu vực BV Chợ Rẫy, BV Đại học Y dược,… luôn xảy ra tình trạng người dân, bệnh nhân phải đi vòng xuống lòng đường, gây mất an toàn giao thông trên khu vực.

Người dân phải đi vòng xuống đường gây mất an toàn giao thông

Theo quan sát, các bãi giữ xe này "nuốt" trọn hoàn toàn vỉa hè, một số nơi chỉ chừa lại cho người dân một khoảng 50cm, vừa đủ lọt người để di chuyển, bên trong tường rào sắt cao khoảng hơn 1 mét là bãi giữ xe máy. Các bãi giữ xe này “hô biến” vỉa hè thành nơi để “làm ăn kinh tế” và thu 10.000 đồng trên mỗi lượt xe.

Theo anh Lý Ngọc Huy, người dân đi thăm người bệnh di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh chia sẻ: “Mỗi lần di chuyển ở đoạn này tôi thấy rất ngán ngẩm, vì vỉa hè thì “có như không”, phải đi vòng xuống lòng đường. Di chuyển chen chúc dưới lòng đường thì sợ bị cướp giật, móc túi”.

Không chỉ anh Huy, Anh Hồ Sỹ Hùng, cũng là người dân đưa người thân đi thăm khám ở đây cũng rất bức xúc: “Tôi thấy tình trạng này được báo chí phản ánh rất nhiều, người dân nói chung và cá nhân tôi nói riêng rất mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết, dẹp bỏ những khung sắt “bao vây” vỉa hè này”.

Cũng theo ghi nhận, tình trạng tương tự cũng xảy ra ở nhiều nơi khác như đường Dương Quang Trung, Sư Vạn Hạnh bên Bệnh viện Quân nhân 155, đường Trần Hưng Đạo trước bệnh viện Răng Hàm Mặt, đường Tú Xương trước Bệnh viện Mắt Tp.HCM,… Hầu như các bãi giữ xe này đều đông nghịt, giá gửi giao động từ 5.000 – 10.000 đồng.

Bệnh viện nói không liên quan

Theo tìm hiểu của PV, hầu hết các bệnh viện tại Tp.HCM đều có bãi giữ xe riêng dành cho bệnh nhân và người đến đây thăm khám, có giá cả niêm yết rõ ràng nhưng nhiều người vẫn lựa chọn để xe ở bãi giữ xe lấn chiếm vỉa hè.

Trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Diễm Tuyết – Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Tp.HCM cho biết, các bãi giữ xe xung quanh bệnh viện không nằm trong danh sách quản lý nên việc các bãi giữ xe lấn chiếm vỉa hè này không thuộc trách nhiệm của bệnh viện và trong khuôn viên bệnh viện có đã có bãi giữ xe riêng dành cho bệnh nhân và thân nhân”.

Vỉa hè gần như bị “thâu tóm” hoàn toàn.

Ông Võ Khánh Hưng – Phó Giám đốc Sở GTVT Tp.HCM cho biết, trước tình trạng lấn chiếm trên Sở đã gửi Văn bản số 4494/SGTVT-KT về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, dừng đỗ xe sai quy định, gây cản trở giao thông trên các tuyến trường khu vực trung tâm Tp.HCM, thì cho đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ các cơ quan chức năng.

Cũng theo ông Hưng, đối với việc bãi giữ xe xung quanh bệnh viện lấn chiếm vỉa hè thì vấn đề này trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương (UBND Phường, Quận).

Ông Hưng cũng không hoàn toàn đồng tình với việc bệnh viện phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm, vì vấn đề này có thể không liên quan trực tiếp nhưng cũng liên quan gián tiếp.

Nếu các bệnh viện giải quyết được nhu cầu gửi xe của người bệnh và thân nhân thì sẽ không xảy ra tình trạng người dân tìm nơi để xe ở ngoài, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Hồ Duy - Thế Hùng