Dân sinh

Tp. Hồ Chí Minh ngày đầu thực hiện quy định mới: Người dân tuân thủ nghiêm “ai ở đâu ở yên đó”

Có một tinh thần quyết liệt và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong ngày đầu thực hiện theo chỉ đạo mới của Tp. Hồ Chí Minh.

Từ hôm nay (23/8) Tp. Hồ Chí Minh chính thức thực hiện quy định mới theo tinh thần Chỉ thị 11 của UBND TP. Theo đó, Thành phố siết chặt tất cả các hoạt động của người dân để nhằm mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh trước thời điểm 15/9 như đề ra trước đó.

 

Quốc lộ 13 đoạn qua Tp. Thủ Đức.

Ghi nhận của PV tờ Người Đưa Tin vào sáng ngày 23/8, thời điểm đầu thực hiện theo quy định mới, lượng người lưu thông trên các tuyến đường trên đã vắng hẳn so với ít ngày trước đó như PV  Người Đưa Tin đã phản ánh.

Khu vực cầu vượt Bình Phước (Tp. Thủ Đức).

Các tuyến đường như Quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh (đoạn qua Tp. Thủ Đức, quận Bình Thạnh) hay Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu (Bình Thạnh, quận 1), rồi Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1, 3)… đều thưa vắng.

Đường Hai Bà Trưng (quận 1) có khá nhiều xe.

Chỉ có một số ít người tham gia giao thông, nhiều trong số này là người trong đồng phục của lực lượng tham gia phòng chống dịch, như: Công an, quân đội, tình nguyện viên, đoàn thanh niên…

Đường Võ Thị Sáu (quận 1) lại thưa vắng.

Điều này cho thấy một tinh thần quyết liệt và có sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong ngày đầu thực hiện theo tinh thần chỉ đạo mới của Tp. Hồ Chí Minh.

Khu vực cầu vượt Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) cũng vắng vẻ.

Đồng thời, ghi nhận của PV Người Đưa Tin cũng cho thấy, việc kiểm tra thông tin người ra đường là hết sức kỹ lưỡng, không không bỏ sót trường hợp nào. Nhiều chốt có lực lượng của quân đội, công an, trật tự đô thị, dân quân trật tự và các tình nguyện viên khác.

Một chốt kiểm tra trên Quốc lộ 13 đoạn qua Tp. Thủ Đức.

Nhiều người dân ra đường không có giấy tờ theo quy định cũng buộc quay đầu, một số ít bị xử phạt.

Lực lượng làm nhiệm vị khá đông và hầu như không bỏ sót ai.

Không  có tình trạng ùn ứ tại các chốt như trước đây.

Kể cả phương tiện là ô tô.

Từ 0 giờ ngày 23/8, Thành phố thực hiện Chỉ thị 16 tăng cường với sự kiểm soát nghiêm các nhóm đối tượng được phép di chuyển cùng với việc tăng cường thực hiện 5 nhóm giải pháp để kiểm soát dịch bệnh. Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu thì ở đó”

Trong đó, lực lượng quân đội có trang bị cả vũ khí.

Về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, tính đến 6 giờ ngày 23/8/2021, có 178.557 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại Tp. Hồ Chí Minh. Hiện Thành phố đang điều trị 35.425 bệnh nhân, trong đó có 2.096 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.519 bệnh nhân nặng đang thở máy và 19 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Nhiều chốt đều có sự tham gia của lực lượng quân đội.

Trong ngày 23/8 có 1.742 bệnh nhân xuất viện, tổng số xuất viện cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 89.547 bệnh nhân. Có 321 trường hợp tử vong trong ngày.

Đến hôm nay, Thành phố tiếp tục không ghi nhận ổ dịch mới cần theo dõi. Hiện còn 16 ổ dịch đang diễn tiến.

Người dân có giấy tờ hợp lệ theo quy định mới vẫn dễ dàng lưu thông.

Thành phố cũng triển khai lấy mẫu toàn dân tại vùng đỏ, vùng cam bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Người dân sẽ tự lấy mẫu xét nghiệm dưới sự giám sát của nhân viên y tế. F0 tại khu cách ly tập trung được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR lần 1 trong vòng 24 giờ khi được tiếp nhận và vào ngày thứ 7. F0, F1 tại khu cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà được lấy mẫu vào ngày 1 và ngày thứ 14 bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh. 

Tuy nhiên, nhiều tuyến đường vẫn thưa vắng người.

Thành phố cũng tổ chức các Trạm Y tế lưu động kết hợp với đội phản ứng nhanh của địa phương để chăm sóc, theo dõi sức khoẻ F0 khi điều trị tại nhà. Trang bị thuốc, trang thiết bị y tế cơ bản tại các Trạm y tế lưu động. Cung cấp các túi thuốc điều trị phù hợp với tình trạng bệnh cho F0 điều trị tại nhà.

Trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua quận 12) vẫn có khá nhiều phương tiện tham gia giao thông, tuy nhiên chủ yếu là xe tải chở hàng hoá.

Hiện số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà là 42.624 người, trong đó có 21.178 trường hợp F0 cách ly tại nhà ngày từ đầu và 21.446 trường hợp F0 sau xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà. Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 14.858 người. 

Mong là những con đường này sẽ trở lại đông đúc trong thời gian sớm.


Còn số trường hợp F1 đang cách ly tập trung là 2.867 trường hợp. Số trường hợp F1 đang được cách ly tại nhà là 16.519 người.