Hồ sơ điều tra

Tp.HCM: Lý do hủy án vụ thanh niên xâm hại bạn gái nhí nhiều lần

HĐXX nhận định cần điều tra lại để xử lý hành vi phạm tội nhiều lần của bị cáo, đồng thời xem xét truy cứu thêm về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Chiều 25/11, TAND Tp.HCM mở phiên xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thành Long, 24 tuổi, ngụ Tp.HCM về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm do có kháng cáo từ phía bị hại. Phiên tòa được xử kín.

Theo bản án sơ thẩm, Long và em T.N.P.T., SN 2005, ngụ tỉnh Long An quen nhau qua mạng xã hội từ đầu năm 2020. Quá trình nói chuyện qua lại, cả hai phát sinh tình cảm yêu đương.

Chiều 22/4/2020, Long và T. hẹn gặp tại một khách sạn ở thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An. Tại đây, Long và T. đã quan hệ tình dục. Sau đó, Long chở T. bằng xe của T. đến quận 8, Tp.HCM bán đôi bông tai của T. được 400.000 đồng.

Tối cùng ngày, cả hai thuê phòng trọ ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh và tiếp tục quan hệ tình dục. Sáng hôm sau, Long lấy xe máy của T. đi cầm được 500.000 đồng, sau đó mới báo cho T. biết.

Đến chiều cùng ngày, do hết tiền trả tiền phòng nên cả hai bị đuổi ra đường. Vụ việc sau đó bị cha em T. là ông T.M.Đ. phát hiện, tố cáo đến Công an huyện Bình Chánh.

Khi công an mời Long và T. lên làm việc, cả hai đã thừa nhận nhiều lần “đi quá giới hạn”, trong đó một lần ở huyện Bình Chánh; 3 lần khác tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Quá trình tố tụng, TAND huyện Bình Chánh đã hai lần trả hồ sơ điều tra bổ sung do xác định Long có hành vi lấy xe máy của T. đưa đi cầm cố, có dấu hiệu của tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, bị cáo Long còn có tình tiết tăng nặng hình phạt là giao cấu nhiều lần với T.

Tuy nhiên, VKSND huyện Bình Chánh bảo lưu quan điểm truy tố. Theo đó, VKSND huyện Bình Chánh cho rằng, sau khi cầm xe, Long có đem số tiền này về đưa lại cho T. và sử dụng tiêu xài cho cả 2 người nên hành vi của Long không đủ cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Về 3 lần Long giao cấu với T. ở huyện Cần Giuộc, viện kiểm sát cho rằng trong quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đã gửi công văn thông báo cho Công an huyện Cần Giuộc biết để điều tra theo thẩm quyền. Đến nay, vụ việc tại Cần Giuộc vẫn chưa được khởi tố, nên không thể nhập để xử lý chung.

Ngày 17/3/2021, Long bị TAND huyện Bình Chánh đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án 2 năm tù giam về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Bản án sơ thẩm cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét truy cứu Long thêm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhằm tránh lọt tội. Bởi Long có hành vi bán chiếc xe máy (của cha bị hại) mà bị hại sử dụng để chạy đến khách sạn gặp Long.

Tòa từng nhiều lần trả hồ sơ, yêu cầu xử lý tội này đối với Long nhưng VKSND bảo lưu quan điểm không truy tố thêm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản...

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi đánh giá toàn bộ hồ sơ vụ án, lắng nghe ý kiến đề nghị của đại diện VKS thực hành công tố và luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại tại tòa, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên quyết định tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ về cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại.