Sự kiện

TP.HCM: Giảm 400 ca nhiễm Covid-19 so với sáng 28/7

Tính từ 19h ngày 28/7 đến 6h ngày 29/7, TP.HCM ghi nhận thêm 1.715 trường hợp dương tính với Covid-19. Số người dương tính mới giảm 400 ca so với sáng ngày hôm qua.

Sáng 29/7, thông tin từ trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết: “Tính từ 19h ngày 28/7 đến 6h ngày 29/7, thành phố này ghi nhận thêm 1.715 trường hợp nhiễm mới được bộ Y tế công bố vào sáng 29/7”.

Trong khi, ngày 28/7 (tính từ 19h ngày 27/7 đến 6h ngày 28/7), thành phố này ghi nhận thêm 2.115 trường hợp nhiễm mới. Như vậy, sáng nay, một thông tin tích cực là TP.HCM ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 giảm đến 400 trường hợp. 

Dù vậy, số ca nhiễm tại TP.HCM vẫn còn rất cao, tính trong 24 giờ qua. Cụ thể, tính từ 18h ngày 27/7 đến 19h ngày 28/7, thành phố đã ghi nhận tổng 4.449 trường hợp nhiễm mới. Cộng thêm con số sáng nay công bố, thành phố này có 6.164 ca nhiễm.

Việc chống dịch tại TP.HCM được đánh giá là đang đi đúng hướng. (Ảnh: HCDC).

Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, thành phố này có hơn 78.900 trường hợp mắc Covid-19.

Theo ngành y tế TP.HCM, hiện nay có khoảng 70-80% trường hợp F0 không triệu chứng hoặc tự khỏi sau một thời gian, cùng với số lượng F0 lớn đang gây quá tải cho hoạt động cách ly tập trung. Do đó, TP.HCM đã tổ chức cách ly F1, F0 tại nhà gắn với giám sát y tế chặt chẽ.

Bên cạnh đó, nhiều khu vực tại TP.HCM bắt đầu triển khai các “vùng xanh không dịch” - là những khu an toàn, chưa có ca nhiễm hoặc không còn nguy cơ lây nhiễm.

Các “vùng xanh” được thiết lập với sự túc trực canh gác của tình nguyện viên nhằm hạn chế người lạ ra vào. (Ảnh: HCDC).

Việc thiết lập “vùng xanh” nhận được sự đồng thuận cao từ người dân. Các “vùng xanh” được thiết lập với sự túc trực canh gác của tình nguyện viên nhằm hạn chế người lạ ra vào.

Các shipper phải giao hàng từ bên ngoài qua một quy trình nghiêm ngặt, ngay cả việc thanh toán tiền mặt cũng được khử khuẩn kỹ lưỡng.

HCDC cho hay: “Đợt dịch thứ 4 bùng phát với chủng Delta lây lan nhanh, mạnh dẫn đến các trường hợp bệnh diễn tiến nhanh, nhất là người lớn tuổi, mắc bệnh nền, hoặc một số trường hợp người trẻ tuổi chuyển nặng, suy hô hấp”.

“Mỗi người dân cần phải thật bình tĩnh, chủ động bảo vệ sức khỏe thông qua việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, tự theo dõi sức khỏe để phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo.

Tìm hiểu các thông tin chính thống, lời khuyên từ các chuyên gia về cách ly hoặc điều trị tại nhà, không sử dụng các kiến thức lan truyền trên mạng xã hội không rõ nguồn gốc”, HCDC khuyến cáo.