Dân sinh

Tp.HCM: Gấp rút hoàn thành 3 công trình chào mừng lễ 30/4 và 1/5

Trước dịp lễ 30/4 và 1/5, Tp.HCM sẽ khánh thành, đưa vào hoạt động 3 công trình giao thông lớn, giúp chỉnh trang diện mạo đô thị, cải thiện ùn tắc giao thông.

Chiều 18/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế Tp.HCM tổ chức buổi họp báo định kỳ nhằm cung cấp thông tin về những vấn đề được dư luận và người dân quan tâm. Buổi họp báo xoay quanh nội dung chính về các dự án hạ tầng mà địa phương này triển khai hoặc đưa vào hoạt động trong năm 2022.

Tại buổi làm việc, ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM thông tin, trước dịp lễ 30/4, ngành giao thông dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng 3 công trình quan trọng. Đây là những công trình đóng vai trò quan trọng đối với công tác chỉnh trang đô thị, cải thiện vấn đề giao thông cho thành phố.

Công trình đầu tiên là Cầu Thủ Thiêm 2 với mục tiêu kết nối giữa khu vực trung tâm thành phố hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án sau khi hình thành sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông cho khu vực.

Trong đó, phần cầu chính và cầu dẫn bên phía quận 2 cũ sẽ có 6 làn xe (4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ). Phần cầu dẫn phía quận 1 gồm 4 làn xe đi thẳng qua nút giao Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn. Cây cầu có chiều dài hơn 1.400 m.

"Đây là công trình có thẩm mỹ cao, được các đơn vị của thành phố phối hợp chặt với Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước. Dự kiến, công tác nghiệm thu sẽ hoàn thành từ ngày 20/4 đến 25/4 và khánh thành vào khoảng thời gian từ ngày 28/4 đến ngày 30/4", ông Bằng cho biết.

Ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM tại họp báo.

Công trình tiếp theo là sửa chữa, nâng cấp tỉnh lộ 9 đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn nhằm mục tiêu kết nối từ trung tâm huyện Hóc Môn đến cầu Rạch Tra, nâng cao năng lực giao thông, góp phần giải quyết tình trạng ngập nước, cải thiện môi trường, chỉnh trang mỹ quan đô thị, ổn định cuộc sống người dân.

Công trình này có tổng chiều dài khoảng 5.200 m với điểm đầu là đường Quang Trung và điểm cuối là đường Lê Văn Khương. Mục đích là xây mới toàn bộ đường theo tiêu chuẩn đô thị, cải thiện hệ thống thoát nước, cải tạo hệ thống cây xanh, chiếu sáng và di dời một số công trình hạ tầng kỹ thuật.

Theo kế hoạch dự kiến, công trình hoàn thành trước ngày 20/4 và thông xe vào ngày 28/4 để góp phần quan trọng cho sự phát triển của huyện Hóc Môn.

Công trình cuối cùng là xây dựng đường song hành của tuyến đường Võ Văn Kiệt, nối trực tiếp từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Pasteur, quận 1.

Sau khi đi vào hoạt động, đường song hành này sẽ tăng cường khả năng vận hành của tuyến giao thông trên trục đường Võ Văn Kiệt, góp phần giải quyết ùn tắc tại khu vực trung tâm thành phố. Dự án có chiều dài khoảng 500 m, có điểm đầu là nút giao Võ Văn Kiệt - Nguyễn Thái Học và điểm cuối tại nút giao với đường Pasteur.

Để hoàn thiện dự án, các đơn vị đã thi công mặt đường, kết hợp gia cố bờ kè kênh Bến Nghé bằng cọc bê tông, kè tường và sẽ được hoàn thành vào ngày 20/4.

Trước đó, Sở Xây dựng Tp.HCM đã trình UBND Tp.HCM kế hoạch tổ chức lễ động thổ, khởi công, công bố hoàn thành loạt dự án chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Theo kế hoạch, hơn 3.200 nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà tái định cư sẽ được địa phương ra mắt người dân.

Trong đó, dự án có quy mô lớn nhất là cải tạo, xây dựng lại chung cư Thanh Đa (lô IV - VI) tại quận Bình Thạnh có diện tích gần 15.000m2 với 1.750 căn hộ phục vụ tái định cư cho người dân.

Còn lại là dự án nhà lưu trú công nhân Khu chế xuất Linh Trung II (Tp.Thủ Đức) có diện tích hơn 5.000m2 với 360 căn, dự án nhà ở xã hội thuộc khu nhà Nguyễn Sơn (huyện Bình Chánh) có diện tích hơn 3.600m2 với 242 căn, dự án chung cư nhà ở xã hội tại phường Long Trường (Tp.Thủ Đức) có diện tích hơn 17.300m2 với 726 căn, dự án tái định cư tại chung cư 252 Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) có diện tích gần 2.000m2 với 176 căn hộ.