Xã hội

Bản tin 8/11: Tp.HCM “điểm danh” 76 vị trí xe dù, bến cóc; Trường đại học xin lỗi vụ lộ đề thi khiến hơn 600 sinh viên thi lại

Tp.HCM “điểm danh” 76 vị trí xe dù, bến cóc; Trường đại học xin lỗi vụ lộ đề thi khiến hơn 600 sinh viên thi lại; Cả nước ghi nhận thêm 365 F0 mới là các tin nổi bật

Tp.HCM “điểm danh” 76 vị trí xe dù, bến cóc

Theo Zing, tính đến tháng 11, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM ghi nhận 76 vị trí xe dù, bến cóc hoạt động trên địa bàn. Các điểm này nằm rải rác ở nhiều quận, huyện trên địa bàn.

Trung tâm quận 1, năm điểm đón, trả khách không đúng quy định được phát hiện trên đường Nguyễn Cư Trinh và Nguyễn Thái Bình.

Ở quận 5, xe dù thường đón trả khách tại 25 điểm trên các đường: Lê Hồng Phong, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Duy Dương, Sư Vạn Hạnh, Tản Đà, Ngô Quyền, Nguyễn Chí Thanh,...

Tại quận Bình Thạnh, 2 điểm xe dù bến cóc thường hoạt động ở địa chỉ 397 Đinh Bộ Lĩnh và 490 Điện Biên Phủ.

Thanh tra giao thông ghi nhận 22 điểm đón trả khách sai quy định tại TP Thủ Đức, các điểm này nằm dọc quốc lộ 13 và quốc lộ 1A. Ngoài ra, tình trạng xe dù bến cóc cũng được ghi nhận tại các quận: Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, 12, 10 và huyện Hóc Môn, Bình Chánh.

Sở Giao thông Vận tải thông tin đến UBND Tp.Thủ Đức và các quận, huyện để giám sát, kiểm tra tình trạng trên và yêu cầu địa phương cần chấn chỉnh, xử lý các vi phạm.

Trường đại học xin lỗi vụ lộ đề thi khiến hơn 600 sinh viên thi lại

Liên quan đến sự việc hơn 600 sinh viên phải thi lại môn tiếng Anh, Trường Đại học FPT đã lên tiếng xin lỗi vì những bất tiện đã gây ra cho sinh viên.

Trong thông tin gửi đến báo chí, Trưởng Ban đào tạo Phân hiệu Trường Đại học (ĐH) FPT tại Tp.HCM, Trần Anh Tuấn cho biết trong lần thi môn Tiếng Anh cấp độ 6 cuối tháng 10/2022, giám thị đã phát hiện 1 sinh viên mang tài liệu vào phòng thi.

Sau đó, tài liệu thí sinh mang vào phòng thi được xem xét và thấy trong tài liệu đó có một số nội dung của môn thi vừa tiến hành. Trường đã tiến hành điều tra nguồn gốc của việc lộ đề thi và phát hiện tài liệu này đã được phát tán công khai trên một nhóm kín (private) trên mạng xã hội với hơn 15 ngàn thành viên tham gia trước khi môn thi được tổ chức.

Do tài liệu liên quan đến môn thi đã được phát tán rộng rãi, không thể xác định và khu trú phạm vi phát tán tài liệu này nên nhà trường quyết định hủy môn thi đã tiến hành và tổ chức thi lại cho hơn 600 sinh viên.

Ông Trần Anh Tuấn cho hay, nhà trường đang xem xét kỷ luật các cá nhân và bộ phận có liên quan đến sự cố, bao gồm sinh viên mang tài liệu vào phòng thi (đình chỉ thi, đình chỉ học tập một học kỳ theo Quy chế đào tạo), Bộ môn Tiếng Anh (do để rò rỉ dự thảo đề thi) và Phòng Khảo thí (do chậm phản hồi kiến nghị của sinh viên).

Qua sự cố này, Trường xin lỗi vì những bất tiện đã gây ra cho sinh viên, và đang rà soát và đánh giá rủi ro của toàn bộ quá trình ra đề, duyệt đề và tổ chức thi để đưa ra những điều chỉnh và các biện pháp tăng cường bảo mật cần thiết.

Cả nước ghi nhận thêm 365 F0 mới

Về tình hình dịch Covid-19, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 6/11 đến 16h ngày 7/11, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid -19 ghi nhận 365 ca mắc.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.506.214 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.279 ca nhiễm).

Trong ngày, cả nước có 118 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.604.781 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 54 ca

Tổng số ca tử vong do Covid -19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.166 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Ngày 6/11 có 3.061 liều vắc-xin phòng Covid -19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 262.307.909 liều.

Minh Hoa (t/h)