Sự kiện

TP.HCM: Cử tri phàn nàn vì khiếu nại đất đai khiến trường học hai năm chưa xây xong

Trong buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND TP.HCM thứ 17 sắp diễn ra, nhiều vấn đề về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng được người dân quận 9 nêu ra. Trong đó, vì khiếu kiện đất đai kéo dài đã khiến cơ sở vật chất của một trường tiểu học vẫn dang dở suốt thời gian qua.

Chiều 2/12, tổ Đại biểu đơn vị quận 9 của HĐND TP.HCM đã có cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17, khóa IX tại UBND phường Hiệp Phú.

Tham dự buổi tiếp xúc có các đại biểu: ông Cao Thanh Bình - Phó ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP; bà Đặng Thị Hồng Liên - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 9,...

Còn ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP xin phép vắng mặt vì công tác đột xuất.

Các đại biểu tham dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17 của HĐND TP.HCM.

Nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc, ông Võ Văn Quang (phường Phú Hữu, quận 9) cho biết, người dân tại phường nhiều năm qua luôn mong chờ việc mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Duy Trinh nhưng vẫn chưa thấy triển khai.

“Tuyến đường Nguyễn Duy Trinh trên địa bàn phường Phú Hữu có diện tích nhỏ nhưng rất nhiều tai nạn giao thông do lưu lượng phương tiện khá đông, nhiều “hung thần” như xe tải, xe container.

Nghe nói UBND TP đã có kế hoạch nâng cấp, mở rộng đường này từ lâu nhưng đến nay vẫn thấy địa phương thực hiện”, ông Quang cho biết.

Ngoài ra, ông Quang còn cho hay, trên địa bàn phường có trường tiểu học Phú Hữu đang gặp khó khăn về cơ sở vật chất.

“Trường tiểu học Phú Hữu sau 2 năm xây dựng vẫn chưa hoàn thiện. Không đủ phòng học nên năm ngoái phải mượn phòng của cơ sở cũ, nay đã trở thành một trường mầm non.

Hiện tại, học sinh và thầy cô phải mượn phòng của trường THCS Phú Hữu. Mỗi ngày các em nhỏ đi học phải băng qua đường Nguyễn Duy Trinh, nhiều xe lớn chạy với tốc độ cao nên rất nguy hiểm”, ông Quang nói thêm.

Cơ sở vật chất của trường tiểu học Phú Hữu chưa hoàn thiện vì vướng công tác giải phóng mặt bằng.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND quận 9 cho biết, do vướng 1 hộ gia đình khiếu nại nên công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành.

Các cấp chính quyền, Đảng ủy quận 9 đang kiến nghị sở Tài nguyên – Môi trường TP giải quyết nhanh chóng để giao đất cho địa phương đẩy nhanh xây dựng trường tiểu học Phú Hữu.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện ban Giám hiệu trường tiểu học Phú Hữu cũng thừa nhận sự khó khăn về cơ sở vật chất, khiến công tác dạy và học còn vất vả.

Vì thế, chỉ tiêu lớp 1 vào năm sau của trường không thể tăng thêm, dù số lượng trẻ có nhiều biến động.

Tại buổi tiếp xúc, ông Cao Thanh Bình, Phó ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM cũng cho biết, kỳ họp thứ 17 sắp tới của HĐND TP sẽ diễn ra trong 3 ngày (7 – 9/12).

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp là tổng kết đánh giá hoạt động năm 2019 và đề ra nhiệm vụ, phương hướng cho năm 2020. Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về kế hoạch phân bổ ngân sách, đầu tư công trung hạn.

Ngoài ra, nội dung về giải phóng mặt bằng, giải quyết vấn đề đất đai cũng là điểm nóng tại kỳ họp.

Vào ngày thứ 2, các đại biểu sẽ thảo luận về chính sách cho khu Công nghệ cao (quận 9), khu đất phường 16 quận Tân Bình, khu đất phường Bình An quận 2 (khu đô thị mới Thủ Thiêm) và chi thu nhập tăng thêm cho công chức viên chức.

“Vào ngày thứ 3, HĐND TP.HCM sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với hai giám đốc Sở ngành, có sự tham dự của Thường trực UBND TP.

Tuy nhiên, phải đợi sau ngày họp đầu tiên, các đại biểu mới quyết định về danh sách lãnh đạo đơn vị trả lời chất vấn”, ông Bình nói.

Trước đó, kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 15 vào giữa tháng 7 vừa qua đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn với Giám đốc sở Xây dựng TP Lê Hòa Bình và Giám đốc sở Giao thông Vận tải TP Trần Quang Lâm.

Một số hình ảnh khác tại trường tiểu học Phú Hữu (phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM):

Cơ sở vật chất của nhà trường vẫn chưa xây dựng hoàn thiện.

Phòng học không đủ cho số lượng học sinh.

Nhà thể thao đa năng phải tận dụng để trở thành khu làm việc của ban giám hiệu, giáo viên.

Dù thiếu phòng học, nhà trường vẫn cố gắng đảm bảo dạy 2 buổi/ngày.