Giáo dục

Tp.HCM: Có nên duy trì tuyển sinh lớp 6 Trường THPT Trần Đại Nghĩa?

Với quy định trường chuyên được thành lập ở cấp THPT, không có cấp THCS, khiến nhiều phụ huynh có con muốn vào Trường THCS Trần Đại Nghĩa lo lắng.

Phụ huynh lo lắng

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi văn bản đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam ngừng tuyển sinh lớp 6

Căn cứ vào Luật Giáo dục năm 2019, quy định trường chuyên được thành lập ở cấp THPT, không có cấp THCS ở trường chuyên.

Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/2/2023 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên cũng quy định không có khối không chuyên trong trường chuyên.

Tại thành phố Hồ Chí Minh có Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cũng đang tuyển sinh lớp 6 và đào tạo hệ THCS chuyên.

Sau thông báo này, nhiều phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh lo lắng, vì con em họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2024-2025.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin, chị Nguyễn Thị Hà (35 tuổi, nhà quận Gò Vấp) cho biết: “Từ đầu năm con tôi đã đề nghị ba mẹ đăng ký ôn thi vào Trường THCS Trần Đại Nghĩa. Để tạo động lực cho con cái học hành tốt nhất, tôi đăng ký cho con học thêm tại một trung tâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với mức phí 4,5 triệu cho 3 môn học. Mới nghe thông tin liên quan về tuyển sinh năm nay, cả gia đình tôi đứng ngồi không yên, vì đã bỏ nhiều thời gian, kinh phí để thỏa ước mơ của con vào ngôi trường con thích”.

Thí sinh dự tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa năm trước.

Còn theo chị Bùi Thanh Huyền (40 tuổi, ngụ Thành phố Thủ Đức) có con đang luyện thi vào Trường THCS Trần Đại Nhĩa cho biết: "Cá nhân tôi cho rằng, mô hình trường THCS trong trường THPT chuyên tại Arm (Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam) và Trần Đại Nghĩa (Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa) nhiều năm qua đã rất thành công, giúp học sinh phát huy năng khiếu, năng lực và kỹ năng của mình trong học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học. Nhiều học sinh được học tập, rèn luyện trong mô hình giáo dục hiện đại, có bước phát triển để học các trường chuyên THPT hoặc đi du học và trở thành nhân tài.

Thứ hai, theo kinh nghiệm giáo dục quốc tế, cả những nền giáo dục hiện đại như Mỹ và Anh thì hiện nay mô hình giáo dục liên thông rất được phổ biến và khuyến khích, giúp học sinh cấp 2 có định hướng nghề nghiệp tốt hơn; thậm chí còn có nhiều mô hình đào tạo liên thông từ mầm non đến đại học. Việc liên thông cấp THCS và THPT ở 2 trường chuyên Arm và Trần Đại Nghĩa là phù hợp với xu hướng quốc tế.

Thứ 3, chúng ta không thể áp dụng quyết sách, mô hình giáo dục y chang nhau ở vùng nông thôn và đô thị. Với 2 đô thị lớn là thủ đô Hà Nội và Tp.HCM, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 115 dành cho Hà Nội và Nghị quyết 98 dành cho thành phố Hồ Chí MInh về cơ chế chính sách phát triển đặc thù, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tạo điều kiện để 2 đô thị lớn nhất cả nước được tự chủ phát triển, thí điểm các mô hình giáo dục mới, tiên tiến, hiện đại và phù hợp với nguyện vọng của đông đảo phụ huynh, học sinh tại đây".

Có cần duy trì Trường THCS Trần Đại Nghĩa?

Chia sẻ với PV, Thạc sĩ Phan Thế Hoài, giáo viên Trường THPT Bình Hưng Hòa (thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Là nhà giáo, tôi đồng tình việc thành phố Hồ Chí Minh đề xuất duy trì tuyển sinh lớp 6 THCS Trần Đại Nghĩa. Bởi vì, đây là ngôi trường danh tiếng của Thành phố, đã được thành lập và đi vào hoạt động hơn 20 năm nay".

Phải trải qua kỳ thi cam go học sinh mới lọt vào Trường THCS Trần Đại Nghĩa. (Ảnh minh họa).

“Trong quãng thời gian này, nhà trường đã khẳng định được uy tín trong việc đào tạo các thế hệ học sinh, được phụ huynh và dư luận xã hội đánh giá cao về chất lượng dạy và học. Có thể khẳng định, Trường chuyên Trần Đại Nghĩa là một trong những điểm sáng của ngành giáo dục Thành phố. Cùng với đó, nhà trường đã tuyển dụng, bồi dưỡng được đông đảo đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, nghiệp vụ đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Việc này không phải trường nào cũng làm được. Nếu phải xóa bỏ hệ THCS là một thiệt thòi rất lớn cho học sinh, thầy cô giáo và ngành giáo dục thành phố Hồ Chí MInh”, Thạc sĩ Phan Thế Hoài chia sẻ.

Chia sẻ với PV, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí MInh cho biết, đến thời điểm hiện nay, Sở vẫn chưa có thay đổi gì về tuyển sinh lớp 6 THCS Trần Đại Nghĩa, vẫn giữ nguyên việc khảo sát như mọi năm.

Còn theo ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: “Quan điểm của ngành giáo dục là ổn định tuyển sinh đầu cấp năm học 2024-2025, đang kiến nghị xin tiếp tục tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Trần Đại Nghĩa để tiếp tục xây dựng lộ trình thực hiện đúng quy pháp luật về trường chuyên”.

Ngày 14/3, đại diện UBND thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã kiến nghị năm nay vẫn duy trì tuyển sinh THCS như mọi năm. Theo đó, UBND thành phố Hồ Chí Minh giao Sở GD&ĐT xây dựng đề án thay đổi mô hình Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa phù hợp với Luật Giáo dục và các quy định của Bộ GD&ĐT.

Việc xây dựng đề án phải được thực hiện đúng quy trình, quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của giáo dục Thành phố này.

Vì vậy, thành phố Hồ Chí Minh cần có thêm thời gian nghiên cứu các căn cứ, quy định, đồng thời thực hiện quy trình lấy ý kiến của các Sở, ban ngành, đơn vị liên quan và không thể hoàn thành trước kỳ tuyển sinh năm học 2024 - 2025.

Nguyễn Lành