An ninh - Hình sự

Tp.HCM: Bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản, chống trả khi bị truy đuổi

Giật điện thoại xong, bị nạn nhân truy đuổi ráo riết, 2 đối tượng chống trả, xịt hơi cay khiến nạn nhân va chạm với xe taxi ngã xuống đường.

Ngày 25/3, Công an quận Bình Thạnh, Tp.HCM vừa bắt giữ 2 đối tượng gồm: Trương Minh Phát (18 tuổi, quê Long An) và Đỗ Quốc Tiến (19 tuổi, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

2 đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài, Phát và Tiến rủ nhau đi cướp giật tài sản để bán lấy tiền.

Vào khoảng 9h ngày 21/3, Phát điều khiển xe máy biển số 59D1 - 74432 đến nhà Tiến đang tạm trú trên đường số 38, phường Hiệp Bình Chánh, Tp.Thủ Đức để đón Tiến.

Sau đó, Tiến chở Phát rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn quận Bình Thạnh để tìm con mồi sơ hở ra tay cướp giật tài sản.

Đến hơn 11h cùng ngày, cả hai đến đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh thì phát hiện anh N.Đ.K. (SN 2002) đi xe máy biển số tỉnh Đồng Nai chở chị T.L.D.K. (SN 2003, cùng quê Đồng Nai) trên đường.

Trên người chị K. có điện thoại iPhone 13 màu hồng nên 2 đối tượng áp sát. Phát dùng tay giật điện thoại của chị D.K. rồi cả hai tăng ga tháo chạy. Anh K. truy hô, sau đó tăng tốc đuổi theo tên cướp.

Đến gần giao lộ đường Ung Văn Khiêm - Nguyễn Gia Trí, phường 25, Phát cầm bình xịt hơi cay xịt vào anh K. khiến nạn nhân loạng choạng tay lái, va chạm với xe taxi.

2 nạn nhân ngã ra đường bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Theo bệnh viện, anh K. bị chấn thương vai, cổ, tay, ngực bụng, hiện đã tỉnh.

Riêng chị D.K. được chuẩn đoán bị tràn khí màn phổi, đa chấn thương đầu, ngực bụng. Cả hai vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh trong khu vực để truy xét và xác định được đối tượng nghi can. Đến tối 22/3, các trinh sát đã mời Tiến về trụ sở làm việc. Từ lời khai của Tiền, Công an bắt giữ Phát sau đó.

Chiếc xe và tang vật vụ án.

Tại trụ sở công an, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chiếc iPhone cướp được cả hai bán cho một người đàn ông ở quận 6 với số tiền 13 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Riêng chiếc xe máy là tang vật cả hai dùng để cướp giật được Phát bán lại cho người khác. Hiện, cảnh sát đã thu hồi được tang vật là chiếc điện thoại iPhone 13 và chiếc xe máy gây án.

Ngoài vụ cướp giật trên, Công an quận Bình Thạnh tình nghi 2 đối tượng đã thực hiện nhiều vụ cướp giật khác với thủ đoạn tương tự trên địa bàn. Theo công an, cả hai khai nhận đều có một tiền án về tội Cướp giật tài sản.