Sự kiện

TP.HCM: Phát hiện 275 ca dương tính với Covid-19, KCX Tân Thuận thiết lập phong tỏa

Sau khi phát hiện 275 ca dương tính với Covid-19, UBND quận 7, TP.HCM quyết định phong tỏa với khu chế xuất này từ 13/7.

Chiều 12/7, ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM kết hợp sở Thông tin - truyền thông tổ chức họp báo thông tin tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Thông tin tại buổi họp báo, Phó Giám đốc sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam cho biết, hiện tại khu chế xuất Tân Thuận đã phát hiện 275 ca dương tính với Covid-19 thông qua test nhanh.

Trước đó, ngày 11/7, UBND quận 7 đã ra văn bản gửi ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA) và công ty TNHH Tân Thuận về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND quận 7 đề nghị HEPZA và công ty TNHH Tân Thuận thông báo đến 29 doanh nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận có các trường hợp công nhân nghi nhiễm Covid-19 tạm thời phong tỏa, cách ly y tế để kiểm soát dịch bệnh.

Đồng thời, xem xét tạm ngưng hoạt động sản xuất đối với 29 doanh nghiệp này và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Người đứng đầu UBND quận 7 cho biết, từ 13/7 sẽ thiết lập cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 với khu chế xuất Tân Thuận do xuất hiện hàng trăm ca dương tính với Covid-19 tại khu chế xuất này.

Hiện, có 2 doanh nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, với khoảng 2.000 công nhân đã dừng hoạt động, cho người lao động nghỉ trong 15 ngày để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Khu chế xuất Tân Thuận hiện có 250 công ty với khoảng 60.000 người lao động đang làm việc.