Sự kiện

TP.Đà Nẵng: Tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng được thực hiện vô cùng rốt ráo, khẩn trương. Đặc biệt, công tác tuyên truyền được địa phương này rất chú trọng.

Theo sở Y tế TP.Đà Nẵng, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đơn vị đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng khác khẩn trương truy vết, điều tra dịch tễ của các bệnh nhân.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Đà Nẵng cũng nâng mức cảnh giác lên tối đa, các lực lượng sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh Covid-19.

Ghi nhận trực tiếp của PV Người Đưa Tin Pháp luật chiều 4/5, người dân TP.Đà Nẵng lưu thông trên đường phố đã ít hơn rất nhiều so với những ngày trước đó và đều mang khẩu trang theo quy định.

Tại các khu vực vốn tập trung đông người vui chơi giải trí như bán đảo Sơn Trà, biển Phạm Văn Đồng, công viên 29/3,... cũng được cơ quan chức năng căng dây cảnh báo khu vực cấm.

Các cơ quan chức năng Đà Nẵng đã vào cuộc rốt ráo, khẩn trương. 

Lãnh đạo ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển TP.Đà Nẵng cho biết, theo chỉ đạo của UBND TP.Đà Nẵng, hoạt động tắm biển đã bị tạm dừng.

Lực lượng chức năng sẽ thường xuyên tuần tra kiểm soát khu vực, nhắc nhở du khách chấp hành quy định "5K" của bộ Y tế. Các trường hợp không mang khẩu trang sẽ bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng.

Trong khi đó, các hàng quán, cơ sở dịch vụ như karaoke, vũ trường, các cơ sở giáo dục,... dọc theo đường Bạch Đằng, Võ Nguyên Giáp,... đều tạm dừng hoạt động theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND TP.Đà Nẵng.

"Sáng nay, một số phụ huynh không nắm được thông tin nên có đem con tới gửi. Tuy nhiên, tôi chấp hành quy định, giải thích cho phụ huynh nghe để họ ra về", chủ cơ sở mầm non tư thục tại quận Liên Chiểu chia sẻ.

Bar Phương Đông tạm dừng hoạt động. Đây là địa điểm BN 2982 đã từng đến.

Tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, PV ghi nhận được nhiều mô hình, cách thức tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 sáng tạo.

Theo đó, chính quyền cấp thôn phối hợp với các đoàn thể xã phổ biến tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng ngừa cũng như chỉ đạo của UBND TP.Đà Nẵng đến toàn dân thông qua loa phát lưu động đến khắp thôn, xóm.

Ông Nguyễn Duy Phương, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết: "UBND xã phân công cán bộ xuống các thôn để tuyên truyền. Cùng với đó là các hình thức tuyên truyền, nâng cao tinh thần phòng, chống dịch bệnh cho bà con qua hình thức truyền thanh, lắp đặt pano trực quan tại những nơi đông người như chợ".

Lưu lượng tham gia giao thông trên đường Bạch Đằng đã giảm so với những ngày trước. 

Được biết, tại cuộc họp mới nhất về phòng, chống dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu công tác tuyên truyền dịch bệnh cần tăng cường hơn nữa, cả về tần suất và cường độ, đa dạng hoá các loại hình tuyên truyền, mở rộng hơn các hình thức tuyên truyền trực quan.

Trong đó, ông lưu ý về nội dung tuyên truyền cần thiết thực, cụ thể để người dân nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm túc và chia sẻ những thông tin hữu ích.

Ngoài tuyên truyền, Bí thư Đà Nẵng yêu cầu công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm cũng phải được thực hiện nghiêm, kịp thời để tăng hiệu quả giáo dục, răn đe.