Môi trường

Tp.Đà Nẵng đảm bảo vệ sinh, môi trường phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế

Đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau các đêm diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF 2023), được người dân, du khách cũng như cơ quan chức năng quan tâm.

Ngày 9/6, theo ông Võ Minh Đức, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, đã triển khai công tác phục vụ vệ sinh môi trường Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023.

Ngoài công tác thực hiện vệ sinh đô thị thường xuyên, công ty tăng cường phối hợp với các chủ đầu tư, tổ chức đoàn thể tổng dọn vệ sinh môi trường, tăng cường quét dọn vệ sinh sạch sẽ không để rác lá cây, phế thải xây dựng lưu cửu trên đường phố.

Di chuyển và tập kết nâng gắp thùng rác một cách hợp lý, quét dọn điểm nâng sạch sẽ, gọn gàng không để thùng.

Khu vực khán đài được giữ vệ sinh. 

Trong đợt DIFF 2023, công ty lắp đặt và bố trí thêm 51 nhà vệ sinh, trong đó, khu vực bãi bắn 8, kho pháo 1, khán đài 28 và 14 tại các khu công cộng tập trung đông người; bố trí 140 thùng rác các loại, trong đó, khu vực khán đài, bãi bắn 60 thùng, khu vực công cộng 80 thùng. 200 lao động, 10 xe chuyên dụng các loại cũng được tăng cường để phục vụ lễ hội.

“Công ty tăng cường công tác vệ sinh môi trường trong các đợt bắn với 16 tuyến đường và khu vực xung quanh, 4 cây cầu và tăng cường vớt rác dọc tuyến sông Hàn. Thời gian tổng dọn vệ sinh hoàn thành tại các tuyến đường, cây cầu và nơi công cộng tập trung đông người cơ bản hoàn thành lúc 1h ngày hôm sau của các đêm bắn”, ông Đức thông tin.

Bên cạnh đó, Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà bố trí công nhân bên trong khu vực khán đài và huy động toàn bộ công nhân viên Xí nghiệp thực hiện thu gom, quét dọn và tổng dọn vệ sinh ngay trong 5 đêm diễn ra cuộc thi.

Xí nghiệp này hoàn thành sạch sẽ không để lại rác thải, bao ny lon trên các tuyến đường khu vực ngoài khán đài, các cây cầu trên địa bàn quản lý trước 1h sáng ngày hôm sau.

Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà đã chủ động liên hệ với Xí nghiệp Vận chuyển bố trí tăng cường thêm 2 xe cuốn ép loại 7 tấn trong các ngày của đợt bắn để thực hiện thu gom dứt điểm lượng rác phát sinh ngoài lộ trình các tuyến đường xung quanh khán đài nhằm đảm bảo mỹ quan môi trường đô thị.

Công nhân quét dọn sau mỗi đêm bắn pháo hoa.

Ngoài ra, Xí nghiệp Môi trường Hải Châu bố trí lao động thường xuyên duy trì vệ sinh hành lang đi bộ, bồn hoa đường Bạch Đằng, các tuyến đường trung tâm, khu vực vui chơi giải trí trên địa bàn.

Riêng khu vực cầu sông Hàn – cầu Rồng và các khu vực xung quanh và đường dẫn lên cầu, bao gồm cả khu vực đường dẫn, các bãi đất trống dưới chân cầu Thuận Phước, Xí nghiệp thực hiện duy trì và tổng dọn vệ sinh theo địa bàn quản lý.  

Thường xuyên theo dõi lượng rác phát sinh trong xuồng đặt tại khu vực Sông Hà để phối hợp với Xí nghiệp Vận chuyển nâng cầu kịp thời tránh tình trạng rác tràn xuồng gây ô nhiễm và mất mỹ quan.

Xí nghiệp Môi trường Sông biển thực hiện tăng cường vớt rác trên sông Hàn đoạn từ cầu Trần Thị Lý đến cầu Thuận Phước trước và trong các ngày tổ chức 5 đợt bắn pháo hoa.

Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.Đà Nẵng cũng đã có lời kêu gọi người dân, du khách, các đơn vị kinh doanh… hãy nói không với rác thải, hãy chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế sử dụng vật dụng, đồ nhựa sử dụng một lần, bỏ rác vào thùng đúng nơi quy định và dọn dẹp vệ sinh vị trí xem của mình sau mỗi đêm diễn.

Sau mỗi đêm bắn pháo hoa, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được chú trọng. 

“Hành động đẹp ấy chắc chắn sẽ lan tỏa hơn nữa hình ảnh vốn có của Tp.Đà Nẵng, một thành phố môi trường, sạch đẹp, hiện đại; con người văn minh, thân thiện, mến khách… Không chỉ vậy, đây còn là sự san sẻ, hỗ trợ anh, chị, em công nhân vệ sinh môi trường để họ được về nhà sớm hơn”, phía Sở kêu gọi.

Liên quan đến vấn đề này, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng, đánh giá cao nỗ lực của công nhân vệ sinh môi trường đã làm rất tốt công tác vệ sinh trong đêm bắn pháo hoa đầu tiên và cần phát huy trong những đêm tiếp theo.

Mục tiêu của Thành phố này là làm sao để DIFF 2023 diễn ra an toàn nhất, tạo cảm giác thoải mái cho du khách, người tham dự. Vì thế, từng ngành, từng đơn vị triển khai thực hiện cần cố gắng làm tốt nhất có thể.