Dân sinh

Tp.Hồ Chí Minh có thêm 1.000 giường tại bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19

Tập hợp nguồn lực từ Trung ương đến địa phương, Tp.Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng thêm 1.000 giường tại bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 ở quận Tân Bình.

Ngày 18/8, bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tại quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh tổ chức lễ nhận quyết định thành lập của UBND TP.Hồ Chí Minh.

Theo phương châm “bốn tại chỗ”, ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Tân Bình đã phối hợp với bệnh viện Thống Nhất triển khai thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng quận Tân Bình.

Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 quận Tân Bình được thi công liên tục 14 ngày đêm để đưa vào sử dụng.

Cơ sở này trưng dụng toàn bộ cơ sở vật chất của trung tâm Triển lãm & Hội chợ Tân Bình và đầu tư cải tạo thành bệnh viện dã chiến theo hướng dẫn của bộ Y tế, sở Y tế Tp.Hồ Chí Minh nhằm thu dung, sàng lọc, cách ly, cấp cứu, chăm sóc, theo dõi và điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Dự án đầu tư cải tạo được khởi công vào ngày 4/8, trải qua 14 ngày nỗ lực thi công ngày & đêm, ngày 17/8 đã cơ bản được hoàn thành và có thể đưa vào sử dụng.

Bệnh viện dã chiến này trưng dụng nguồn nhân lực của bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện quận Tân Bình, trung tâm Y tế quận Tân Bình và huy động các thành phần khác.

Bệnh viện dã chiến quận Tân Bình có quy mô 1.000 giường bệnh, chia thành 3 tầng điều trị theo mô hình “tháp điều trị 3 tầng” của bộ Y tế. Tầng 1 là 300 giường, tầng 2 là 650 giường và tầng 3 là 50 giường.

Nơi đây có nguồn nhân lực chuyên môn và hậu cần của bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện quận Tân Bình, trung tâm Y tế quận Tân Bình và huy động nguồn nhân lực y tế tư nhân, các bác sỹ nghỉ hưu có sức khỏe tốt trên địa bàn và các tình nguyện viên, dưới sự quản lý điều hành chung của PGS. TS. Lê Đình Thanh, Giám đốc bệnh viện Thống Nhất, kiêm nhiệm Giám đốc bệnh viện dã chiến.

PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc bệnh viện Thống Nhất được phân nhiệm vụ Giám đốc bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 quận Tân Bình.

Trao đổi với Người Đưa Tin, PGS.TS Lê Đình Thanh cho biết: “Việc xây dựng bệnh viện đa tầng xuất phát từ nhu cầu thực tế. Trong bối cảnh hiện nay số lượng bệnh nhân quá đông, các bệnh viện quá tải thì việc vận chuyển bệnh nhân từ tầng này lên tầng khác đã không còn phù hợp”.

Do đó, bệnh viện dã chiến quận Tân Bình được thành lập để điều trị đa tầng, từ nhẹ đến nặng để bệnh nhân đỡ phải di chuyển.

Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá: “Việc đưa vào vận hành thêm 1 cơ sở điều trị Covid-19 là cơ hội rất lớn để người dân được chăm sóc bởi các đơn vị chuyên môn với trình độ cao. Cùng với các đơn vị khác, bộ Y tế sẽ tạo điều kiện tối đa cho người dân Tp.Hồ Chí Minh được tiếp cận y tế nhanh nhất, tốt nhất, đảm bảo điều trị Covid-19”.

Một số hình ảnh khác tại bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 quận Tân Bình:

Cơ sở dã chiến có 1.000 giường, chia thành tầng theo hướng dẫn của bộ Y tế.

Hệ thống oxy được trang bị để điều trị cho bệnh nhân trở nặng.

Các y bác sĩ được tập huấn, hướng dẫn cụ thể để đảm bảo an toàn cho bản thân, đồng nghiệp trong quá trình công tác.

Bệnh viện dã chiến đang hoàn tất các khâu cuối cùng để đi vào hoạt động.

Các bác sĩ chuyên môn hối sức cấp cứu được tăng cường cho nhu cầu điều trị tầng 1.

Các bác sĩ thảo luận để thống nhất phương án điều trị, phân tầng đối với bệnh nhân.
Lãnh đạo bộ Y tế đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương và ngành y tế Tp.Hồ Chí Minh trong điều trị Covid-19.

Các bác sĩ, điều dưỡng có khu vực thay đồ và máy giặt riêng để đảm bảo an toàn trước và sau khi làm việc.

Ngoài cán bộ y tế công lập, quận Tân Bình huy động thêm các bác sĩ đã về hưu, đội ngũ y tế tư nhân cùng tham gia công tác tại bệnh viện dã chiến.

Các máy móc y tế được kiểm tra, lắp đặt thông qua đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn cao.

Hệ thống trang thiết bị y tế được cung cấp cho bệnh viện dã chiến trong thời gian ngắn nhất.

Khi đi vào hoạt động, bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 quận Tân Bình sẽ giúp giảm tải cho các cơ sở khác.