Sự kiện

TP.HCM: Vận hành trung tâm hoạt động 24/24 để kéo giảm ùn tắc giao thông

Tiếp tục công tác xử lý điểm đen giao thông và kéo giảm ùn tắc, ngành giao thông TP.HCM đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá.

Chiều tối 23/1, sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đến tham dự với ban Giám đốc và cán bộ, công chức sở GTVT TP có ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Đường sắt đô thị TP,…

Theo báo cáo của sở GTVT TP.HCM, đơn vị đã tập trung chỉ đạo, tham mưu, ban hành nhiều kế hoạch giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn trong năm qua. Sản lượng vận tải hành khách công cộng đạt 635 triệu lượt hành khách, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 100% kế hoạch.

Hàng loạt cầu vượt được xây dựng trong năm qua đã phát huy hiệu quả. (Ảnh: Minh Quang).

Đồng thời, nhiều dự án, công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực đường bộ, đường thủy, các công trình có nguồn vốn ODA, công trình có tính chất liên vùng… đã được khởi công, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng.

Cụ thể, 25 công trình đã được khởi công, đưa vào sử dụng 14 công trình và hạng mục công trình. Một số công trình trọng điểm đã đem lại hiệu quả tốt, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực trọng điểm như: Sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái,…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tuyên dương các thành tích của ngành GTVT TP. Năm 2019, TP.HCM sẽ tập trung thực hiện 20 chỉ tiêu, trong đó có 5 chỉ tiêu về kinh tế, 10 chỉ tiêu về xã hội, 4 chỉ tiêu về môi trường và 1 chỉ tiêu về cải cách hành chính.

Trong 6  nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, việc xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh và cam kết phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước,... là trọng tâm.

Ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc điều hành sở GTVT TP.HCM và ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. (Ảnh: Hà Nhân).

Chính vì thế, sở GTVT TP sẽ tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả của trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn. Công tác phối hợp giữa các lực lượng thông qua sự giám sát phát hiện và thông tin từ trung tâm ngày càng hiệu quả. Hệ thống camera đã kết nối và chia sẻ dữ liệu kịp thời, giúp lực lượng Cảnh sát giao thông, khu Quản lý giao thông đô thị xử lý các sự cố hiệu quả, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Năm 2019, sở GTVT TP sẽ đưa vào khai thác trung tâm Giám sát và điều khiển giao thông tập trung. Nhằm đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ, trung tâm này sẽ hoạt động 24/24, bao gồm: Bộ phận Giám sát và điều khiển giao thông, bộ phận Cung cấp thông tin giao thông và bộ phân Hỗ trợ xử lý vi phạm.

Dựa trên mô hình tại các nước phát triển cũng như khung Kiến trúc hệ thống giao thông thông minh của bộ GTVT đang xây dựng, sở GTVT TP.HCM sẽ nghiên cứu, tham mưu UBND TP đầu tư các trung tâm quản lý giao thông hiện đại, hiệu quả.

Đồng thời, từ dữ liệu giám sát hành trình đã được tổng cục Đường bộ Việt Nam chia sẻ, cơ quan quản lý giao thông TP.HCM sẽ nâng cao kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố.