Bất động sản

Kiến nghị thu hồi dự án cư xá Thanh Đa nếu chưa xong thủ tục vào cuối năm 2020

Sau nhiều năm loay hoay với việc triển khai xây lại cư xá Thanh Đa, sở Xây dựng TP.HCM đã kiến nghị UBND TP thu hồi dự án nếu chủ đầu tư vẫn chậm trễ hoàn thành thủ tục.

Sáng 20/3, đại diện sở Xây dựng TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa có kiến nghị gửi UBND TP về tiến độ triển khai dự án cư xá Thanh Đa (quận Bình Thạnh).

Nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư có cơ sở lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thủ tục chấp thuận đầu tư, Sở kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận cho công ty Cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án xây dựng cụm 8 chung cư lô số thuộc cư xá Thanh Đa.

Tuy nhiên, công ty phải khẩn trương hoàn tất việc lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thủ tục chấp thuận đầu tư dự án.

Sau gần 10 năm, dự án xây lại cư xá Thanh Đa vẫn giậm chân tại chỗ.

“Nếu đến tháng 6 này công ty chưa hoàn tất đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đến tháng 12/2020 chưa hoàn thành thủ tục chấp thuận đầu tư dự án để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Sở kiến nghị UBND TPHCM thu hồi chủ trương thực hiện dự án”, văn bản nêu.

Sở Xây dựng TP cũng kiến nghị UBND TP.HCM giao sở Tài chính chủ trì phối hợp UBND quận Bình Thạnh, sở Tài nguyên – Môi trường để hướng dẫn chủ đầu tư hoàn trả chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạm cư đối với lô IV - VI, đảm bảo không thất thoát ngân sách Nhà nước.

Sau khi được công nhận chủ đầu tư dự án, công ty cần phối hợp với UBND quận Bình Thạnh thống kê, rà soát thông tin các hộ dân tại 6 lô số còn lại để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tạm cư, tái định cư.

Việc xây dựng lại các chung cư thuộc cư xá Thanh Đa đã được UBND TP/HCM chấp thuận chủ trương từ năm 2010. Nhưng cho đến nay, dự án này vẫn “đứng yên” bởi những vướng mắc trong khâu thủ tục, quá trình triển khai dự án kéo dài.

Điều này làm cho hàng nghìn hộ dân sinh sống trong các căn hộ ngày một xuống cấp cảm thấy bất an.

Cụ thể, đối với cụm 8 chung cư lô số, chung cư lô IV và lô VI đã được bồi thường giải toả, 6 chung cư lô số còn lại có diện tích gần 57.000m2 và khoảng 1.427 hộ dân (khoảng 4.784 người).

Trong năm 2020, sở Xây dựng TP đã có kế hoạch di dời các hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cấp nguy hiểm, lựa chọn nhà đầu tư cũng như khởi công xây dựng dự án mới trên nền các chung cư cũ.