Sự kiện

TP.HCM sẽ báo cáo Quốc hội để bãi nhiệm tư cách ĐHQH của ông Phạm Phú Quốc

Chiều 1/9, lãnh đạo Thành ủy – UBND TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về ĐBQH Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch. Bên cạnh việc đề xuất bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội, các cơ quan của TP.HCM sẽ xử lý về mặt Đảng và chính quyền đối với ông Quốc.

Tại buổi làm việc, ông Hà Phước Thắng, Thành ủy viên, Chánh văn phòng UBND TP.HCM khẳng định, quá trình các cơ quan của Thành phố đề cử ông Phạm Phú Quốc làm đại biểu Quốc hội đều đúng tiêu chuẩn, quy định luật Tổ chức Quốc hội.

“Đến tháng 2/2018, anh Phạm Phú Quốc có quốc tịch thứ 2 nhưng không khai báo là không gương mẫu, không chấp hành quy định của Đảng, của tổ chức”, ông Thắng nêu.

Ông Hà Phước Thắng, Thành ủy viên, Chánh văn phòng UBND TP.HCM

Ngày 25/8, ông Quốc có đơn xin thôi làm đại biểu Quốc hội, đơn xin thôi việc. Sau đó 2 ngày, ông Quốc gửi đơn giải trình với các cấp lãnh đạo.

Vị Chánh văn phòng UBND TP.HCM cũng cho biết, khi có thông tin báo chí, các đơn vị đã tiến hành rà soát. Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, ban cán sự Đảng ủy ban, ban Tổ chức Thành ủy đã có báo cáo, đề xuất hướng xử lý.

Cụ thể, thống nhất 3 nội dung. Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM sẽ có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ban Công tác đại biểu Quốc hội để xem xét bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc.

Về mặt Đảng, ban Tổ chức và ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm việc với ông Quốc và đề xuất hướng xử lý theo đúng quy định. Việc này sẽ được thực hiện trong tháng Chín.

Hiện nay, ông Quốc được UBND TP.HCM giao nhiệm vụ tổng giám đốc công ty TNHH MTV Phát triển khu công nghiệp Tân Thuận. Lãnh đạo UBND TP sẽ đình chỉ chức vụ của ông Phạm Phú Quốc dựa trên tham mưu của sở Nội vụ.

Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm của ông Quốc khi công tác tại công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM và công ty TNHH MTV Phát triển khu công nghiệp Tân Thuận trước khi giải quyết đơn xin thôi việc.

Ông Phạm Phú Quốc sẽ bị xử lý về mặt Đảng và chính quyền.

Ông Phạm Phú Quốc sinh năm 1968, quê huyện Triệu Hải, tỉnh Quảng Trị. Ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV khi đang là tổng giám đốc công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM.

Tháng 2/2018, ông Quốc được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện Trưởng viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM. Đến tháng 12/2019, ông được bổ nhiệm làm tổng giám đốc công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Ngày 25/8/2020, hãng tin Al Jazeera (kênh thông tin Nhà nước của Qatar) tung ra tài liệu mật liên quan hàng loạt chính trị gia các nước từng mua hộ chiếu của Cyprus (đảo quốc nằm phía đông Địa Trung Hải). Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc nằm trong danh sách hơn 1.400 hồ sơ được nước này phê duyệt cấp hộ chiếu vào tháng 12/2018.