Sự kiện

TP.HCM: Phong toả nhiều khu vực vì 24 ca dương tính SARS-CoV-2

Bên cạnh 4 bệnh nhân mới mà bộ Y tế đã công bố, TP.HCM vừa phát hiện thêm 24 ca dương tính SARS-CoV-2 tại nhiều khu vực.

Sáng 8/2, trung tâm Báo chí TP.HCM phát đi thư mời tham dự họp khẩn trực tuyến với ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Thư mời được gửi lúc 9h30 cho cuộc họp lúc 10h nhưng đến 10h05 lại có thư thông báo hoãn.

Tình trạng lúng túng này diễn ra trong bối cảnh Thành phố này vừa phát hiện 24 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Báo cáo của trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, cụ thể là 5 trường hợp ngụ tại quận Bình Thạnh, trong đó có 3 người ở phường 28 (khu vực Thanh Đa) và 2 người ở phường 21 (khu vực Thị Nghè).

Tại quận Gò Vấp phát hiện 5 trường hợp là F2 của bệnh nhân 1979. UBND quận Gò Vấp đã phong tỏa chung cư 44 Đặng Văn Trung, phường 6 (304 căn hộ, 900 nhân khẩu) cùng với hẻm 251 Quang Trung, phường 10 (100 nhà, 720 nhân khẩu).

Ngoài ra, quận 12 và quận Bình Tân đều có 7 trường hợp nghi nhiễm. Hiện, 24 trường hợp này đã được đưa vào bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các quận, huyện có ca nghi nhiễm phong tỏa các khu vực liên quan, tập trung khoanh vùng, truy vết triệt để dập dịch.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm đối với nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất lần thứ 2 vào tối 7/2.

Tính đến 7h ngày 8/2, các trường hợp tiếp xúc được truy vết với BN1660 (143 trường hợp tiếp xúc), BN1801 (51 trường hợp tiếp xúc), BN1843 (56 trường hợp tiếp xúc), BN1883 (112 trường hợp tiếp xúc), BN1980 - em trai BN1979 (22 trường hợp tiếp xúc) đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Liên quan đến chùm ca bệnh tại sân bay Tân Sơn Nhất gồm BN1979, 2002, 2003, 2004, 2005 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, HCDC tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết, khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc tại sân bay, cộng đồng nơi bệnh nhân sinh sống.

Các trường hợp tiếp xúc với BN1979 được truy vết là 86 trường hợp, trong đó 77 có kết quả xét nghiệm âm tính, 9 đang chờ kết quả.

Tại nơi BN2002, 2003,2004, 2005 sinh sống đã xác minh tổng cộng 26 trường hợp tiếp xúc gần, chuyển cách ly và đang chờ kết quả xét nghiệm. Tiếp tục điều tra xác minh thêm 102 trường hợp tiếp xúc theo lời khai của 4 bệnh nhân này.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Phúc Nguyên, đại diện trung tâm Y tế quận Tân Bình cho biết, đơn vị này đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm giám sát đợt hai đối với nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau đợt một đã thực hiện xét nghiệm cho 7.300 người làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất, đây là đợt lấy mẫu lần thứ hai được tổ chức tại 24 quận huyện để tiếp tục giám sát nguy cơ.