Dân sinh

Tp.HCM không bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9

Dịp lễ 2/9 năm nay Tp.HCM sẽ không bắn pháo hoa, dành tiền chăm lo an sinh, xã hội cho người dân.

Chiều 25/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội TP.HCM đã họp báo về tình hình dịch và các vấn đề kinh tế - xã hội TP.

Tại buổi họp, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao TP.HCM, đã thông tin về kế hoạch tổ chức lễ hội “Tết Độc lập” kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022), Quốc khánh 2/9, 77 năm ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945 – 25/8/2022).

Theo ông Nam, đây là năm đầu tiên TP.HCM thực hiện đề án về các hoạt động lễ và sự kiện văn hoá. Điểm đặc biệt của ngày lễ Quốc khánh (2-9) năm nay là nằm trong chủ đề “Tết Độc lập” với chuỗi sự kiện bắt đầu từ ngày 19/8. Gồm triển lãm ảnh, hoạt động nghĩa tình, dâng hương, dâng hoa…

Đáng chú ý, để chào mừng lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, TP.HCM sẽ tổ chức hoạt động dùng khinh khí cầu kéo đại kỳ bên bờ sông Sài Gòn. Cũng tại khu vực sông Sài Gòn sẽ có hoạt động dù lượn, thể thao trên sông. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và ở các quận trung tâm TP, tạo không khí chào mừng ngày lễ lớn.

Ông Võ Trọng Nam cũng cho biết, lãnh đạo TP quyết định dịp lễ 2/9 năm nay không bắn pháo hoa, dành tiền chăm lo an sinh, xã hội cho người dân.

"Năm nay, địa phương sẽ không bắn pháo hoa trong dịp lễ 2/9. Bởi, đây là dịp Tp.HCM vừa tròn 1 năm kể từ quãng thời gian căng thẳng, mất mát nhất do dịch Covid-19. Thay vì bắn pháo hoa, TP tập trung các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người dân", ông Nam thông tin.

Cùng với TP, các quận, huyện và Tp.Thủ Đức cũng sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật trong dịp lễ phục vụ nhu cầu giải trí của người dân và du khách.

Quốc Tiệp (theo Plo.vn, Vietnamnet.vn)