Sự kiện

Tp.HCM: Khoảng 2,6 triệu người đã nhận gói hỗ trợ đợt 3

Theo Sở LĐ-TB&XH Tp.HCM, đến nay, có khoảng 2,6 triệu người đã nhận gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3, đạt tỉ lệ 46,7%.

Ngày 8/10, tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp.HCM (LĐ-TB&XH Tp.HCM) cho biết, thực hiện Nghị quyết 97/2021 của HĐND Tp.HCM và Công văn 3181/2021 của UBND Tp.HCM về việc triển khai gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3, các quận, huyện và Tp.Thủ Đức đã thẩm định, phê duyệt danh sách cho gần 5,7 triệu người khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn, mức hỗ trợ một lần 1 triệu đồng/người.

Theo ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Tp.HCM, con số này thấp hơn dự kiến ban đầu (7,3 triệu người) do loại trừ 4 diện không được nhận hỗ trợ, diện người có hoàn cảnh không thật sự khó khăn và số người tự nguyện không nhận.

Từ ngày 30/9, các địa phương tiến hành chi hỗ trợ cho các đối tượng được nhận. Đến nay, có khoảng 2,6 triệu người đã được nhận gói hỗ trợ này, đạt tỉ lệ 46,7%. Các địa phương sẽ đẩy nhanh việc chi hỗ trợ cho người dân và phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/10.

Theo Nghị quyết 97, hỗ trợ Covid-19 đợt 3 sẽ hỗ trợ cho 5 nhóm, trong đó mở rộng cho nhóm thành viên là người phụ thuộc sống chung hộ với người lao động khó khăn.

UBND phường, xã, thị trấn sẽ lập, xét duyệt danh sách và trình UBND quận, huyện phê duyệt. Sau khi có quyết định thẩm định, phê duyệt của UBND cấp quận, huyện sẽ tiến hành chi trả cho người dân.

Đồng thời, danh sách người được hưởng hỗ trợ sẽ được công khai với cộng đồng dân cư, niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn, khu dân cư, tổ dân phố (nếu có), trang thông tin điện tử của xã, phường, thị trấn (nếu có).

Cũng liên quan đến công tác hỗ trợ các nhóm đối tượng chịu tác động, ảnh hưởng bởi Covid-19, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Tp.HCM cho biết, thực hiện những chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến ngày 28/9, đơn vị đã giải quyết cho 256 đơn vị với 52.520 lao động nộp hồ sơ tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất với tổng số tiền là 414 tỷ đồng.

BHXH Tp.HCM cũng phối hợp với các đơn vị liên quan xác nhận cho 26.747 đơn vị với 457.968 lao động thuộc nhóm người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động ngừng việc; người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ngoài ra, người sử dụng lao động và người lao động tại Tp.HCM còn được BHXH hỗ trợ theo gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/2021 của Chính phủ và Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách theo Nghị quyết 116.

BHXH Tp.HCM cũng dự kiến thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống 0% từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/6/2022 cho 101.356 đơn vị với hơn 2,3 triệu lao động, tổng số tiền là 1.061 tỷ đồng.