Pháp luật

Tp.HCM: CSGT hỗ trợ người dân vây bắt đối tượng trộm xe máy

Đối tượng trộm xe gắn máy bỏ trốn để lại tang vật khi bị cộng an Tây Ninh phối hợp với Trạm CSGT vây bắt.

Ngày 21/4, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an Tp.HCM cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc vừa hỗ trợ truy bắt, thu hồi lại xe gắn máy bị trộm cắp trên địa bàn.

Chiếc xe máy bị mất cắp được bàn giao lại cho chủ xe.

Theo đó, vào sáng ngày 18/4/2022, Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Duyên (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Bình Dương) về việc bị mất trộm xe máy nhãn hiệu Honda (biển kiểm soát 61C2 - 123.24).

Chị Duyên cho biết trên xe gắn máy có lắp thiết bị định vị và nhờ lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ, truy bắt đối tượng trộm cắp.

Qua thiết bị theo dõi định vị ghi nhận đối tượng đang điều khiển xe gắn máy trên di trên địa bàn huyện Củ Chi về hướng tỉnh Tây Ninh.

Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc lập tức thông báo nhận dạng phương tiện cho tất cả cán bộ chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 22; đồng thời, liên lạc với Công an tỉnh Tây Ninh để phối hợp truy bắt.

Khi đối tượng điều khiển xe gắn máy đến khu vực ấp Phước Hưng, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh giáp với biên giới Campuchia thì phát hiện lực lượng Công an chặn bắt phía trước, đồng thời lúc này cán bộ chiến sỹ Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc cũng đang truy đuổi phía sau nên đối tượng bỏ lại xe gắn máy và chạy bộ trốn thoát.

Hiện Công an xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp trên theo quy định của pháp luật.