An ninh - Hình sự

TP.HCM: Bắt nhóm cướp giật khiến một người tử vong

Sau khi bị cướp giật, người đàn ông tri hô cướp rồi xuống xe máy đi tới đi lui. Ít phút sau, người đàn ông đang định lên xe máy chạy đi thì ngã bất ngờ bất tỉnh.

Ngày 5/5, báo Công an nhân dân đưa tin, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa phối hợp cùng Công an quận 10 lần lượt bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ cướp giật, sau đó nạn nhân tử vong.

Các đối tượng gồm Phạm Xuân Trường (Tý “địa", 30 tuổi), Trần Quang Minh (Minh "cà lem", 34 tuổi) và Nguyễn Văn Lai (38 tuổi), cùng ngụ tại TP.HCM.

Theo thông tin đăng tải trên báo Tuổi Trẻ, chiều tối 15/4, ông H.Q.M (61 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) đang dừng xe máy bên lề đường sử dụng điện thoại, trước một quán cà phê thuộc khu vực chung cư Bưu Điện, đường hẻm Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10.

Lúc này Minh lái xe máy (chở Trường ngồi sau) áp sát ông M. từ phía sau cho Trường cướp giật chiếc điện thoại của ông M. đang cầm trên tay, rồi cả hai tăng ga tẩu thoát.

Bị cướp giật, ông M. tri hô "cướp, cướp" rồi xuống xe máy đi tới đi lui ít phút, sau đó lại lên xe máy định chạy đi thì bất ngờ ngã xuống đường. Sau đó ông M. nằm bất tỉnh, dù được cấp cứu nhưng ông đã qua đời.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, trích xuất camera làm rõ. Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã khoanh vùng đối tượng, khẩn trương điều tra, truy bắt.

Qua nhiều ngày sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng PC02 phối hợp Công an quận 10 lần lượt bắt giữ các nghi phạm Trần Quang Minh, Nguyễn Văn Lai và Phạm Xuân Trường.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Minh, Trường khai nhận hành vi cướp giật điện thoại của ông M., còn Lai đi chung giữ vai trò "cản địa". Sau khi cướp giật điện thoại, nhóm này đem bán được 3,5 triệu đồng rồi bỏ trốn.  

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Han (t/h)