An ninh - Hình sự

TP.HCM: Bắt giam giám đốc thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố

Đối tượng đã thành lập công ty kinh doanh vận tải rồi đi thuê hàng chục xe ô tô của các công ty, doanh nghiệp sau đó mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Thanh Niên đưa tin, chiều ngày 20/5, lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bá Nhựt (30 tuổi, ngụ Q.2, Giám đốc Công ty TNHH TM DV Vận tải Lê An (Công ty Lê An), trụ sở P.Thảo Điền, Q.2) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, công ty Lê An đã ký hợp đồng với nội dung thuê xe tự lái với giá từ 8 triệu đến 20 triệu đồng/tháng tùy theo chất lượng xe với 14 cá nhân, công ty trên địa bàn TP.HCM.

Đối tượng Nguyễn Bá Nhựt

Thông tin trên Tuổi Trẻ, đến tháng 2/2020, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra về việc đã cho công ty Lê An thuê 16 ôtô các loại nhưng Nhựt không thanh toán tiền. Các chủ xe đã kiểm tra thiết bị định vị xe qua điện thoại thì thấy bị ngắt định vị và trốn tránh các cuộc điện thoại của chủ xe nên đã nghi ngờ Nhựt có hành vi chiếm đoạt xe.

Ngay sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nhựt để điều tra.

Bước đầu, Nhựt đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cụ thể, Nhựt khai kinh doanh dịch vụ vận tải, cho thuê ôtô từ khoảng tháng 8/2017, nguồn ôtô là do Nhựt đứng tên cá nhân thuê lại của người khác. Trong quá trình làm ăn bị thua lỗ dẫn đến nợ nần, Nhựt đã nảy sinh ý định cầm cố những xe ô tô này để lấy tiền tiêu xài và trả nợ.

Tháng 4/2019, Nhựt lập công ty Lê An để có thể thuê được nhiều xe hơn và thuê được xe có giá trị cao hơn (do khách hàng cho thuê xe có giá trị cao yêu cầu Nhựt phải có pháp nhân mới ký hợp đồng).

Nhựt đã ký nhiều hợp đồng thuê xe, từ 8-20 triệu đồng/xe/tháng. Khi cầm xe, đa số Nhựt không lập hợp đồng mà chỉ trao đổi miệng, Sau đó, mang xe đi cầm cố cho N.T.H (46 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) và H.M.TN (29 tuổi, ngụ Q.1) với giá từ 100 triệu đến 200 triệu đồng/chiếc.

Bước đầu Nhựt khai nhận đã thuê và cầm 22 ôtô các loại với tổng số tiền là hơn 3 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.