Sự kiện

Tp.Đà Nẵng tạm dừng hoạt động 2 bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19

Bệnh viện huyện Hoà Vang cho xuất viện bệnh nhân nhiễm Covid-19 cuối cùng. Bệnh viện còn lại chuyển 42 bệnh nhân sang điều trị tại Bệnh viện Phổi.

Ngày 11/10, bác sĩ Nguyễn Duy Thành, người trực tiếp quản lý Bệnh viện dã chiến Ký túc xá phía Tây, quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã cho tạm ngưng hoạt động bệnh viện này.

Theo đó, cùng ngày, 42 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Ký túc xá phía Tây đã được chuyển sang Bệnh viện Phổi Tp.Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Sau đó, lực lượng chức năng thực hiện phun, khử khuẩn, làm sạch bệnh viện dã chiến.

Các bệnh nhân được chuyển viện để tiếp tục điều trị. 

Theo bác sĩ Thành, Bệnh viện Dã chiến Ký túc xá phía Tây được đóng cửa, tạm ngưng hoạt động trong trạng thái niêm phong. Trường hợp, dịch bệnh bùng phát trở lại, bệnh viện này sẽ tiếp tục được trưng dụng, tiếp nhận bệnh nhân để điều trị.

Trong khi đó, bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Tp.Đà Nẵng chia sẻ, sau khi tiếp nhận 42 bệnh nhân, đơn vị sẽ đánh giá tình trạng bệnh, cho phác đồ điều trị phù hợp.

“Hiện tại, Bệnh viện Phổi Tp.Đà Nẵng là nơi điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 duy nhất trên địa bàn”, bác sĩ Phúc khẳng định.

Theo bác sĩ Phúc, cách đây 2 ngày, Bệnh viện huyện Hoà Vang đã cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 cuối cùng xuất viện. Bệnh viện này sau khi được khử khuẩn, làm sạch sẽ được đưa vào thực hiện tiếp nhận khám, chữa các bệnh nhân bị bệnh khác.

Bệnh viện Dã chiến Ký túc xá phía Tây chính thức tạm ngưng hoạt động. 

Bệnh viện Dã chiến Ký túc xá phía Tây đi vào hoạt động ngày 23/7. với mục đích dùng để thu dung điều trị đối với những trường hợp nhẹ, không hoặc ít có triệu chứng.

Với quy mô 1.700 đến 2.200 giường, bệnh viện có đầy đủ các phân khu chức năng cần thiết cho việc điều trị bệnh nhân Covid-19. Ngoài ra, tại đây còn có một khu cấp cứu hoàn chỉnh để xử lý trong trường hợp bệnh nhân chuyển biến xấu…

Đến thời điểm này, bệnh viện đã điều trị 3.809 bệnh nhân mắc Covid-19.