Sự kiện

TP. Đà Nẵng giải thể bệnh viện dã chiến chống Covid-19

Bệnh viện dã chiến Hòa Vang là bệnh viện đầu tiên được TP.Đà Nẵng lập để phòng chống Covid-19. Sau khoảng 60 ngày hoạt động, cơ sở y tế này chính thức giải thể.

Ngày 2/10, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ký Quyết định 247/QĐ-BCĐ về việc giải thể bệnh viện dã chiến trực thuộc sở Y tế tại trung tâm Y tế huyện Hòa Vang (còn gọi là bệnh viện dã chiến Hòa Vang).

Theo ông Chinh, bệnh viện dã chiến Hòa Vang thành lập ngày 31/7 vừa qua để thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bệnh nhân Covid-19 cuối cùng xuất viện, bệnh viện dã chiến Hòa Vang tiến hành làm sạch theo quy định.

TP.Đà Nẵng còn bệnh viện dã chiến Tiên Sơn quy mô 500 giường.

Đến nay, căn cứ từ đề xuất của sở Y tế TP.Đà Nẵng, UBND TP.Đà Nẵng quyết định giải thể bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Giám đốc trung tâm Y tế Hòa Vang tiếp tục điều hành trung tế y tế này theo quy định.

Trước đó, tại Quyết định 137/QĐ-BCĐ của UBND TP.Đà Nẵng bệnh viện dã chiến Hòa Vang được thành lập ngay tại trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Bệnh viện có quy mô 200 giường bệnh. Trong thời gian TP.Đà Nẵng bị Covid-19 bùng phát mạnh, cơ sở y tế này tiếp nhận điều trị cho hàng trăm bệnh nhân.

Như vậy, sau khi bệnh viện dã chiến Hòa Vang giải thể, TP.Đà Nẵng còn 1 cơ sở y tế khác chung nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh là bệnh viện dã chiến Tiên Sơn. Khác với Hòa Vang, Tiên Sơn có quy mô lớn hơn.

Tuy nhiên, rất may mắn và vui mừng là dịch bệnh tại TP.Đà Nẵng được kiểm soát, bệnh viện dã chiến Tiên Sơn chưa cần thiết đưa vào hoạt động.