Bóng đá Anh

Top 6 CLB chi nhiều nhất ở Premier League từ khi Sir Alex nghỉ hưu

Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, MU đã tiêu rất nhiều tiền để mua sắm dưới thời các HLV. Tuy nhiên, Quỷ đỏ có phải là đội bóng tiêu pha nhiều nhất?

6. Tottenham Hotspur  - 234,67 triệu bảng

Kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu, Tottenham Hotspur đã cải thiện một cách tương đối. Họ về thứ hai trong mùa giải 2016/17 và đã về thứ ba trong chín mùa giải qua.

Trong quá trình này, họ đã chi 723,54 triệu bảng để mua cầu thủ, trong đó Son Heung-min là người giỏi nhất trong số đó. Họ cũng đã bán cầu thủ trị giá 488,87 triệu bảng, trong đó việc thu được rất nhiều tiền từ việc để Gareth Bale gia nhập Real Madrid.

Nhìn chung, Spurs đã chi ròng 234,67 bảng và đã không thể giành quyền tham dự Champions League bốn lần trong chín năm qua.

5. Liverpool  - 286,51 triệu bảng

Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã thay đổi bộ mặt của Liverpool kể từ khi ông dẫn dắt câu lạc bộ vào mùa giải 2015/16. Với lối chơi tấn công và trực diện của mình, Liverpool là một trong những đội bóng đáng xem nhất thế giới lúc này.

Trong 9 năm qua, Liverpool đã vô địch Premier League và đang được xem là ứng cử viên nặng ký ở mùa giải này. Trong quá trình này, họ đã chi 855,06 triệu bảng, với Mohamed Salah là một trong những bản hợp đồng tốt nhất của họ.

Họ đã để mất cầu thủ trị giá 568,55 triệu bảng, liên quan đến việc bán Philippe Coutinho cho Barcelona. Với mức chi ròng 286,51 triệu bảng, Liverpool đã có một mùa giải thành công sau khi Sir Alex nghỉ hưu.

4. Chelsea - 310,72 triệu bảng

Trong kỷ nguyên Roman Abramovich, Chelsea không bao giờ ngại chi lớn để có được những cầu thủ giỏi nhất. Trong 9  năm qua, họ đã vô địch Premier League hai lần nhưng gần đây đã phải vật lộn để có thể cạnh tranh với Liverpool và Man City.

Chelsea đã chi 1,24 tỷ bảng để đưa cầu thủ về Stamford Bridge. Họ đã bán cầu thủ trị giá 928,45 triệu bảng, bao gồm cả việc bán Eden Hazard cho Real Madrid. Với chi tiêu ròng là 310,72 bảng Anh, họ đã nhận được một khoản lãi kha khá cho số tiền của mình.

3. Arsenal - 569,93 triệu bảng

Lần cuối cùng Arsenal vô địch Premier League là vào mùa giải 2003/04. Kể từ thời điểm đấy tới bây giờ, đó là một nhiệm vụ lớn đối với mọi HLV và hơn thế nữa kể từ khi Arsene Wenger nghỉ hưu vào năm 2018.

Chú thích ảnh

Pháo thủ đã bỏ lỡ một suất tham dự Champions League kể từ mùa giải 2016/17 nhưng sắp đạt được một suất vào cuối chiến dịch đang diễn ra. Trong 9 năm qua, họ đã chi 865,24 triệu bảng và kiếm được 295,31 triệu bảng từ việc bán cầu thủ. Với mức chi ròng 569,93 triệu bảng, Arsenal lẽ ra phải làm tốt hơn.

2. Manchester United - 854,4 triệu bảng

Việc nghỉ hưu của Sir Alex Ferguson đã gây khó khăn cho Manchester United và người hâm mộ của họ. Câu lạc bộ đã gặp khó khăn vô cùng kể từ mùa giải 2012/13 mặc dù có một số huấn luyện viên giỏi nhất nắm quyền điều hành.

Man United đã sai lầm trên nhiều mặt, bao gồm cả loại cầu thủ mà họ đã ký hợp đồng. Họ đã chi 1,21 tỷ bảng và kiếm được 363,47 triệu bảng từ việc bán cầu thủ của mình. Với mức chi ròng 854,4 triệu bảng, thật đáng tiếc khi Quỷ đỏ không thể có được thành công nào tại Premier League.

1. Manchester City - 881,44 triệu bảng

Sự thật rằng Sir Alex Ferguson sẽ ghét nhất sau khi ông nghỉ hưu sẽ là sự trỗi dậy của Manchester City. Các đối thủ truyền kiếp của Manchester United đã thi đấu xuất sắc trong thập kỷ qua.

Kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu, Manchester City đã vô địch Premier League 4 lần, trong đó ba lần thuộc về huấn luyện viên hiện tại Pep Guardiola. Lúc này, Man xanh cũng đang dẫn đầu trên BXH Ngoại hạng Anh và có cơ hội để bảo vệ thành công chức vô địch đang nắm giữ.

Kể từ mùa giải 2012/13, Manchester City đã chi 1,36 tỷ bảng để mua cầu thủ, và Kevin De Bruyne là trường hợp chi tiêu hợp lý nhất của đội chủ nhân Etihad. Man City kiếm được 481,32 triệu bảng, con số này khiến chi tiêu ròng của họ lên tới 881,44 triệu bảng Anh. Với sự thống trị của Man City trong giải đấu trong vài năm qua, đã có một khoản lợi nhuận xứng đáng cho khoản đầu tư được thực hiện.

DUY PHONG