Thể thao

Top 5 ghi bàn trẻ nhất của MU ở Champions League gồm những ai?

Anthony Elanga vừa trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất của MU ở vòng loại trực tiếp Champions League. Vậy những người còn lại trong top 5 gồm những ai?

Anthony Elanga (19 tuổi 302 ngày)
Phút 75 trận đấu Atletico Madrid vs Man United, Elanga được tung vào sân và chỉ 5 phút sau anh đã ghi tên mình trên bảng tỷ số. Pha dứt điểm lão luyện của anh đã giúp Man United rời thủ đô Tây Ban Nha với tỷ số hòa 1-1.

Khi những tiếng hô vang tên anh theo giai điệu của 'Rhythm is a Dancer' vang lên khắp Wanda Metropolitano, Elanga đã ghi tên mình vào sử sách của Man United. Anh trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong trận đấu loại trực tiếp Champions League của Quỷ đỏ ở tuổi 19 và 302 ngày.

Marcus Rashford (21 tuổi 126 ngày)
Cầu thủ trẻ nhất tiếp theo của Quỷ đỏ ghi bàn ở vòng loại trực tiếp là Marcus Rashford. Quả phạt đền ở phút cuối của anh trước Paris Saint-Germain để đưa Man United vào tứ kết vào năm 2019 đã khiến anh ấy trở thành cầu thủ trẻ nhất vào thời điểm đó đạt được kỳ tích.

Rashford đã đi vào lịch sử để làm câm lặng hàng vạn khán giả đội chủ nhà trên sân Parc des Princes, đưa Man United đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách ở độ tuổi 21 và 126 ngày.

Wayne Rooney (21 tuổi 162 ngày)
Cầu thủ ghi bàn kỷ lục mọi thời đại của Man United là Rooney đã ghi bàn cả trên sân nhà và sân khách trong 2 lượt đấu với AS Roma khi mới 21 tuổi 162 ngày.

Anh đã ghi bàn trong trận thua 1-2 tại Stadio Olimpico ở lượt đi trước khi ghi bàn trở lại một tuần sau đó tại Old Trafford trong chiến thắng 7-1 trước đội bóng của Italia ở lượt về.

Cristiano Ronaldo (22 tuổi 64 ngày)
Ronaldo cũng có tên trên bảng tỷ số trận lượt về với Roma vào ngày 10 tháng 4 năm 2007. Và anh cũng nằm trong danh sách những cầu thủ ghi bàn trẻ nhất của Man United ở các vòng loại trực tiếp Champions League.

CR7 lớn hơn Rooney một chút. Khi đó, anh 22 tuổi và 64 ngày. Nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn là cầu thủ trẻ thứ 4 của Quỷ đỏ ghi bàn ở vòng loại trực tiếp.

Danny Welbeck (22 tuổi 79 ngày)
Danny Welbeck có lẽ là cái tên bất ngờ nhất trong số này khi là cầu thủ ghi bàn trẻ tuổi thứ 5 của Man United trong các trận đấu loại trực tiếp Champions League.

Ở tuổi 22 và 79 ngày, Welbeck đánh đầu tung lưới Real Madrid tại Bernabeu vào ngày 13 tháng 2 năm 2019 sau quả phạt góc của Wayne Rooney. Pha ghi bàn của anh mang về trận hòa 1-1 cho Quỷ đỏ ở lượt đi. Tuy nhiên, MU đã để thua với tỷ số 1-2 trên sân nhà ở lượt về.

Đăng Nguyên