Giáo dục

Top 10 địa phương có tỷ lệ nhập học đại học cao nhất

Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT lên học đại học của tỉnh Bình Dương cao nhất cả nước, sau đó là Tp.HCM. Vậy đâu là địa phương có tỉ lệ thí sinh nhập học thấp nhất?

Tỉ lệ số học sinh tốt nghiệp phổ thông đi học đại học của tỉnh Bình Dương cao nhất cả nước, tiếp đến là Tp.HCM. Bảng thống kê tỉ lệ thí sinh tốt nghiệp THPT của địa phương trúng tuyển nhập học vào các cơ sở đào tạo đại học khiến nhiều người bất ngờ.

Cụ thể, các tỉnh vốn được xem là vùng đất học như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa có tỉ lệ đi học đại học thấp hơn mức trung bình của cả nước.

Trong khi nhiều tỉnh ở Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long lại có tỉ lệ nhập học đại học cao.

Cụ thể, tỉnh có tỉ lệ thí sinh đi học sau bậc phổ thông cao nhất là Bình Dương 67,42%. Tiếp đến, Tp.HCM 60,74%, Hà Nội số thí sinh sau khi tốt nghiệp THPT đi theo học đại học, cao đẳng chỉ đạt 56,81 %.

Trong khi đó, Hà Tĩnh là 42,02%, Nghệ An 40,35%, Thanh Hóa 41,46%.

Trong khi đó, tỉnh Ninh Thuận tỉ lệ nhập học đại học, cao đẳng/số học sinh tốt nghiệp là 50,13%; Khánh Hòa là 60,76%.

Dưới đây là bảng thống kê chi tiết:

Nguồn: Nhà Báo & Công Luận.

Ngoài ra, 10 địa phương có tỉ lệ thấp nhất cả nước (dưới 30%) đều thuộc khu vực trung du và miền núi phía bắc, gồm: Quảng Bình (30,72%), Yên Bái (29,36%), Tuyên Quang (28,8%), Hòa Bình (28,54%), Điện Biên (27,46%), Cao Bằng (24,92%), Lạng Sơn (24,87%), Sơn La (23,66%), Hà Giang (21,53%) và Lai Châu (20,39%).

Đáng chú ý, trong 5 tỉnh, thành dẫn đầu danh sách không có địa phương nào thuộc vùng đồng bằng sông Hồng - khu vực vẫn được xem là mặt bằng giáo dục phổ thông cao, đời sống kinh tế - xã hội của người dân nhìn chung không khó khăn bằng nhiều khu vực khác.

9 địa phương có tỉ lệ thí sinh tốt nghiệp THPT trúng tuyển nhập học vào các cơ sở đào tạo thấp nhất cả nước (dưới 30%) đều thuộc khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Từ số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có thể thấy, số thí sinh tốt nghiệp THPT ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội tốt hơn cũng đồng thời có tỉ lệ trúng tuyển và nhập học cao hơn.

Trước đó tại Hội nghị tuyển sinh Đại học 2023, PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố một số dữ liệu của kỳ tuyển sinh đại học 2022.

Theo đó, tổng số thí sinh nhập học toàn quốc là 521.263 đạt 83,39% (cao hơn số nhập học của năm 2021, 2020); trong số 330 cơ sở đào tạo có 194 cơ sở đào tạo (58,67%) có tỉ lệ nhập học đạt trên trên 80% so với chỉ tiêu và chiếm 79,42% tổng số nhập học của toàn quốc.

Năm 2022, cứ 100 em tốt nghiệp THPT năm 2022 thì có 48 em xác nhận nhập học đại học. Tỉ lệ này đạt 48,09%. Cả nước chỉ có 24 địa phương nằm ở mức mặt bằng chung trở lên.

Trúc Chi (theo Nhà Báo & Công Luận, Lao Động)