Thế giới

Tổng thư ký LHQ kêu gọi đưa lực lượng quốc tế tới hỗ trợ Haiti

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi ngay lập tức triển khai một lực lượng quốc tế tới Haiti để ngăn chặn tình trạng mất an ninh tại quốc gia này.

Trong thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) cuối tuần qua, Tổng Thư ký Guterres đã bày tỏ "đặc biệt quan ngại về tình hình tại Haiti". Ông kêu gọi các quốc gia thành viên triển khai "lực lượng hành động nhanh" tới Haiti để giải quyết tình trạng mất an ninh nghiêm trọng ở quốc gia này.

Đồng thời, ông cho biết ông có thể thúc đẩy LHQ hỗ trợ các thỏa thuận ngừng bắn hoặc nhân đạo và đảm bảo phối hợp với một lực lượng quốc tế.

Ông Guterres cho biết lực lượng hành động nhanh "sẽ đặc biệt hỗ trợ HNP (Cảnh sát Quốc gia Haiti) chủ yếu ở khu vực đô thị thủ đô Port-au-Prince trong việc đảm bảo vận chuyển nước, nhiên liệu, thực phẩm và vật tư y tế từ các cảng chính, sân bay tới người dân và các cơ sở chăm sóc sức khỏe".

“Để đạt được mục tiêu này, lực lượng sẽ hỗ trợ HNP loại bỏ các mối đe dọa do các băng nhóm vũ trang gây ra và bảo vệ kịp thời các cơ sở hạ tầng, dịch vụ quan trọng”, ông viết.

Ông Guterres cho rằng, cần một quốc gia giữ vai trò lãnh đạo lực lượng hành động nhanh và lực lượng này "sẽ giải tán dần khi HNP giành lại quyền kiểm soát đối với cơ sở hạ tầng quan trọng và bắt đầu khôi phục an ninh, tự do đi lại".

Bức thư của ông Guterres được gửi 1 ngày sau khi Haiti đề nghị quốc tế hỗ trợ đối phó cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng do các băng nhóm tội phạm gây ra.

Theo đó, trong phiên toàn thể thứ tư của Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) ngày 7/10, Ngoại trưởng Haiti Jean Victor Geneus nhấn mạnh, nghị quyết được các nước thành viên OAS thông qua trước đó 1 ngày - ủng hộ việc khôi phục an ninh ở Haiti - phải trở thành hiện thực.

Theo Ngoại trưởng Geneus, nghị quyết nói trên đã đưa ra những cam kết rõ ràng của các quốc gia thành viên OAS giúp đỡ Chính phủ Haiti và ngăn chặn việc các băng nhóm tội phạm tiếp tục vận chuyển vũ khí, đạn dược vào đảo quốc Caribe này để gieo rắc thêm đau thương. Đây là nghị quyết có tầm quan trọng to lớn đối với đất nước và nhân dân Haiti.

Haiti, quốc gia nghèo nhất ở châu Mỹ, đang đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng kể từ sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse và trận động đất kinh hoàng năm 2021.

Trong khi đó, LHQ ngày 6/10 cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch tả ở Haiti, sau khi nước này công bố những trường hợp mắc bệnh tả đầu tiên trong 3 năm qua, với ít nhất 7 trường hợp tử vong.

Theo LHQ, tính đến 7/10, Haiti ghi nhận ít nhất 12 ca mắc bệnh tả và 152 ca nghi mắc. Các nhà khoa học đang xác định xem liệu chủng virus gây bệnh tả đợt này có phải là chủng từng gây ra đợt dịch năm 2010-2019 tại Haiti, khiến hơn 10 nghìn người tử vong hay không.

Minh Hoa (t/h)