Thế giới

Tổng thống Putin: Vụ Nord Stream 1 và 2 đặt ra “tiền lệ nguy hiểm”

Tổng thống Nga Putin chỉ đích danh Mỹ, Ukraine và Ba Lan là “những người hưởng lợi” từ các vụ nổ gây rò rỉ khí đốt lớn ở Biển Baltic.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng bất kỳ cơ sở hạ tầng năng lượng nào trên thế giới đều gặp rủi ro sau các vụ nổ gây hư hại các đường ống Nord Stream 1 và 2 dẫn khí đốt từ Nga tới châu Âu qua Biển Baltic.

Các cuộc tấn công là một hành động khủng bố quốc tế đặt ra “tiền lệ nguy hiểm nhất”, ông Putin cho biết khi phát biểu tại Diễn đàn Quốc tế Tuần lễ Năng lượng Nga ở Moscow hôm 12/10.

“Nó cho thấy rằng bất kỳ bộ phận tối quan trọng nào của cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng hoặc tiện ích đều đang bị đe dọa” bất kể nó nằm ở đâu hoặc do ai quản lý, nhà lãnh đạo Nga nói.

Ông Putin cho rằng mục đích của các vụ nổ là “phá hoại an ninh năng lượng của cả một lục địa, ngăn chặn các nguồn năng lượng giá rẻ”, đồng thời đổ lỗi vụ phá hoại cho Mỹ và các quốc gia có các tuyến đường cung cấp năng lượng thay thế ở châu Âu, trong đó có Ukraine và Ba Lan.

Nhà lãnh đạo Nga gọi họ là “những người hưởng lợi” từ các vụ nổ gây rò rỉ khí đốt lớn ở Biển Baltic. Mỹ và các đồng minh đã bác bỏ những cáo buộc đó và cáo buộc ngược lại rằng Nga có thể đứng sau các vụ nổ.

Các cuộc tấn công vào hai nhánh của đường ống Nord Stream 1 và một nhánh của Nord Stream 2 vào cuối tháng 9 đã làm dấy lên lo ngại về tương lai nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu. Các cơ sở hạ tầng quan trọng khác trong khu vực cũng bị thiệt hại trong những tuần gần đây.

Đầu tháng này, một hành động phá hoại đã làm ngưng trệ các dịch vụ xe lửa trên khắp miền Bắc nước Đức, và Berlin cho biết họ không thể loại trừ có sự tham gia của yếu tố nước ngoài.

Một đường ống dẫn dầu của Nga qua Ba Lan đã bị rò rỉ vào hôm 11/10. Các cuộc điều tra vẫn tiếp tục và quan chức hàng đầu của Ba Lan phụ trách cơ sở hạ tầng năng lượng chiến lược này cho rằng đó là một tai nạn.

Đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 dẫn khí đốt dưới Biển Baltic, từ Nga sang Đức và châu Âu. Ảnh: ABC News

Việc cung cấp khí đốt của Nga sang châu Âu đã sụt giảm trong bối cảnh mối quan hệ giữa các bên xấu đi kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát. Một lượng khí đốt đến châu Âu tiếp tục được vận chuyển thông qua các đường ống dẫn qua Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Putin cho biết, các đường ống Nord Stream 1 và 2 có thể được khôi phục nhưng chỉ khi chúng được tiếp tục sử dụng và được bảo vệ. Ngoài ra, một nhánh của Nord Stream 2 vẫn nguyên vẹn, nên Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua đây.

Tuy nhiên để dòng chảy qua đường ống này được khơi thông sẽ cần có sự chấp thuận của Liên minh châu Âu (EU), và điều này khó có thể xảy ra khi căng thẳng giữa Điện Kremlin và phương Tây ngày càng sâu sắc.

“Nga sẵn sàng cung cấp thêm một lượng khí đốt cho châu Âu vào mùa thu và mùa đông này. Quả bóng đang ở phần sân của Liên minh châu Âu, nếu họ muốn - hãy mở van”, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết, đất nước của ông đang cung cấp một lượng khí đốt “không lớn, cũng chẳng nhỏ” tới châu Âu thông qua TurkStream dưới Biển Đen, gợi ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành một trung tâm trung chuyển khí đốt chính đến phương Tây nếu Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận ý tưởng này.

Cũng tại Diễn đàn Quốc tế Tuần lễ Năng lượng Nga, Tổng thống Putin cho rằng các nhà chức trách của các quốc gia châu Âu đang đổ lỗi cho Nga về những sai lầm của chính họ, nhưng Nga không đáng trách khi người châu Âu phải tích trữ củi như “thời Trung cổ”.

“Người dân châu Âu bình thường đang phải chịu đựng. Trong một năm, hóa đơn tiền điện và khí đốt của họ đã tăng hơn 3 lần. Mọi người bắt đầu tích trữ củi, giống như thời Trung cổ. Nga phải làm gì với điều đó? Họ liên tục tìm cách đổ lỗi cho người khác về sai lầm của chính họ - trong trường hợp này là Nga. Đó là lỗi của chính họ, tôi muốn nhấn mạnh điều đó một lần nữa”, ông Putin nói.

Minh Đức (Theo Bloomberg, Anadolu Agency, TASS)