Thế giới

Tổng thống Putin: Mỹ, NATO cố tình phớt lờ yêu cầu an ninh của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ thất vọng về việc Mỹ và NATO đã cố tình phớt lờ những đòi hỏi an ninh chính đáng của Moscow.

Ngày 23/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thảo luận qua điện thoại về cuộc khủng hoảng Ukraine và các đảm bảo an ninh giữa Nga và phương Tây.

Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn thông báo của Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin giải thích lý do ông công nhận Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) tại miền Đông Ukraine xuất phát từ việc Ukraine không tuân thủ các thỏa thuận hòa bình Minsk.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố, Ankara không công nhận các bước đi chống lại chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và đây là quan điểm mang tính nguyên tắc.

Ông lưu ý rằng, điều quan trọng là phải đạt được kết quả dựa trên các thỏa thuận Minsk. Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, "sự phức tạp của vấn đề và thậm chí là một cuộc xung đột quân sự, không có lợi cho bất kỳ ai".

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, Ankara không thể từ bỏ cả Nga và Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ chính trị, quân sự và kinh tế với Nga. Đặc biệt, các mối quan hệ với Moscow đã thực sự được nâng cao. Đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ chính trị, quân sự và kinh tế với Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh sự cần thiết, khách quan của quyết định được đưa ra trước sự gây hấn của chính quyền Ukraine ở Donbass và việc họ từ chối tuân thủ các thỏa thuận Minsk.

Đáng chú ý, tại cuộc điện đàm, đối với các đề xuất an ninh của Nga, Tổng thống Putin nêu rõ, ông thất vọng với phản ứng từ Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khi họ phớt lờ những quan ngại và yêu cầu chính đáng của Nga.

Các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục các cuộc tiếp xúc Nga-Thổ Nhĩ Kỳ dưới nhiều hình thức khác nhau.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VOV)