Thế giới

Tổng thống Pháp lo ngại hành động quân sự của Nga ở Ukraine sẽ kéo dài

Pháp đã tăng cường triển khai quân sự ở các nước Ba Lan, Estonia và Romania khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã kéo dài 3 ngày.

Cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine “sẽ kéo dài” và chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng với quyết tâm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo hôm 26/2, đồng thời đã tăng tốc triển khai quân sự ở các nước Đông Âu láng giềng để hỗ trợ Kiev, Anadolu Agency cho biết.

“Chiến tranh đã quay trở lại châu Âu”, ông Macron nói với các doanh nhân và khách tham dự tại một hội chợ nông nghiệp ở Paris.

"Chiến tranh sẽ kéo dài, cuộc khủng hoảng này sẽ còn kéo dài... và chúng ta phải chuẩn bị cho nó với rất nhiều quyết tâm, rất nhiều sự đoàn kết".

Khi cuộc tấn công của Nga trở nên ác liệt vào ngày thứ 3, Tổng thống Macron cho biết, chính phủ của ông đang trong quá trình xây dựng một kế hoạch nhằm bảo vệ các lĩnh vực thương mại của Pháp và đưa ra các phản ứng lâu dài.

“Cuộc chiến này do Tổng thống Vladimir Putin đơn phương lựa chọn... nhưng chắc chắn sẽ có hậu quả đối với việc xuất khẩu các mặt hàng chính của chúng ta”, kênh BFMTV dẫn lời ông Macron cho biết.

Tổng thống Macron hứa sẽ hỗ trợ ngành nông nghiệp Pháp trong việc khắc phục chi phí do ảnh hưởng của cuộc chiến ở Ukraine.

Pháp là nhà cung cấp chính các sản phẩm nông nghiệp và sữa cho Nga, cùng với rượu vang và sâm panh nổi tiếng của Pháp. Xuất khẩu của Pháp sang Nga năm 2020 lên tới 5,89 tỷ USD, theo cơ sở dữ liệu của Liên hợp quốc về thương mại quốc tế.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xuất khẩu hạt có dầu, quả oleagic, ngũ cốc, các loại hạt và trái cây của Pháp đạt 115 triệu USD, trong khi các sản phẩm từ sữa, trứng, mật ong và các loại thực phẩm khác đạt 37 triệu USD.

Quân đội Pháp lần đầu tiên được triển khai tới Estonia vào năm 2017, hoàn thành 2 đợt nhiệm vụ kéo dài 8 tháng vào năm 2017 và 2019. Lần này, 300 binh sĩ Pháp sẽ thực hiện nhiệm vụ ở Estonia trong 12 tháng. Ảnh: Estonia World

Là một phần của liên minh chống chiến tranh ủng hộ Kiev, Pháp cũng đã bắt đầu triển khai phòng thủ ở các quốc gia xung quanh Ukraine.

Paris đã tăng cường lực lượng và khí tài của mình ở Ba Lan, Estonia và Romania, theo Muriel Domenach, phái viên Pháp tại NATO. Điều này bao gồm các cuộc tuần tra phòng không ở Ba Lan, 4 máy bay phản lực Mirage 2000-5, 100 phi công và 200 binh sĩ ở Estonia, và một tiểu đoàn 500 binh sĩ cho các lực lượng NATO ở Romania, bà Domenach cho biết.

Trước đó, hôm 25/2, Tổng thống Macron đã công bố gói hỗ trợ mới trị giá 300 triệu Euro (338 triệu USD) cho Kiev, đảm bảo rằng “sẽ không có gì bị bỏ qua trong các vấn đề viện trợ”.

Minh Đức (Theo Anadolu Agency, Newsweek)