Thế giới

Tổng thống Nga Putin có động thái mới ở Biển Đen

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Mỹ chuyển tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine và cách Mỹ triển khai 2 nhóm tác chiến tàu sân bay tới gần Israel, ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã ra lệnh cho các máy bay chiến đấu được trang bị tên lửa siêu thanh bắt đầu tuần tra 24/24 trên Biển Đen – một động thái mà Mỹ cho rằng sẽ làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine và cuộc khủng hoảng leo thang ở Trung Đông giữa Israel và Hamas.

“Đây không phải là một mối đe dọa… Theo chỉ thị của tôi, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sẽ bắt đầu tuần tra thường xuyên ở vùng không phận trung lập trên Biển Đen và máy bay MiG-31 sẽ được trang bị hệ thống Kinzhal”, ông Putin nói với các phóng viên ở Bắc Kinh sau cuộc hội đàm hôm 18/10 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Có tầm bắn hơn 1.000 km với tốc độ Mach 9 (tương đương 11.000 km/h), Kinzhal (Dao găm) là vũ khí mới nhất của Nga với “tên lửa đạn đạo siêu thanh được trang bị trên máy bay chiến đấu đánh chặn MiG-31K”, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết, bổ sung thêm rằng tên lửa Kinzhal có tín hiệu radar thấp và khả năng cơ động cao, và được thiết kế để tấn công mặt đất và các mục tiêu hải quân.

“Tôi nhấn mạnh rằng đây không phải là một mối đe dọa, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện kiểm soát trực quan – kiểm soát bằng vũ khí – đối với những gì đang xảy ra ở Biển Địa Trung Hải”, ông Putin nói.

Biển Đen, hay Hắc, Hải là một vùng biển nội địa nằm giữa Đông Nam Âu và vùng Tiểu Á. Biển Đen được nối với Đông Địa Trung Hải qua eo biển Bosporus và biển Marmara.

Tiêm kích MiG-31K của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga mang tên lửa hành trình siêu thanh Kinzhal (Dao găm). Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gần đây đã chuyển tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine và cách Mỹ triển khai 2 nhóm tác chiến tàu sân bay tới Đông Địa Trung Hải cho thấy Washington đang can dự sâu hơn vào cuộc xung đột ở đó.

“Tất cả những điều này đang làm nóng bầu không khí” trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông, nhà lãnh đạo Nga nói.

Không lâu sau khi cuộc xung đột mới nhất giữa Israel và lực lượng Hồi giáo Hamas của Palestine bùng phát hôm 7/10, Mỹ đã cử nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford và nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (CSG) tới Đông Địa Trung Hải “để ngăn chặn bất kỳ tác nhân nào đang tìm cách leo thang tình hình hoặc mở rộng cuộc chiến này”.

Những nỗ lực nhằm nâng cao thế trận của Mỹ vẫn tiếp tục, bao gồm cả việc nhanh chóng đưa các máy bay F-15, F-16 và A-10 của Không quân Mỹ vào chiến trường để tăng cường cho các phi đội máy bay chiến đấu hiện có trong khu vực.

Ở chiến trường Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng trước đã đồng ý cung cấp cho Kiev một số lượng hạn chế Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) đầy uy lực. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 17/10 cho biết ATACMS đã “chứng tỏ bản thân” sau khi quân đội của ông thực hiện các cuộc tấn công vào các sân bay của Nga ở Lugansk và Berdyansk trên Biển Azov, cách tiền tuyến hơn 100 km.

Ông Putin cho rằng Mỹ đã “phạm sai lầm” khi cung cấp ATACMS cho Ukraine. Ông cho biết, các quả tên lửa “chỉ kéo dài nỗi đau” cho Ukraine và Nga “chắc chắn sẽ có thể đẩy lùi các cuộc tấn công này”.

Minh Đức (Theo Bloomberg, Al Arabiya)