Thế giới

Tổng thống Nga Putin cảnh báo về vấn đề Phần Lan “bị lôi kéo vào NATO”

Tổng thống Nga cảnh báo sẽ có nhiều vấn đề giữa Nga và Phần Lan sau khi quốc gia này tham gia NATO vào đầu năm nay.

Ảnh: Alexander Kazakov/Sputnik/Reuters.   

Sự tham gia của Phần Lan vào NATO đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong bối cảnh an ninh khu vực Bắc châu Âu, mang lại thêm 1300km cho tiền tuyến giữa tổ chức này và Nga.

Đây cũng là một đòn nhằm vào ông Putin, người đã từ lâu cảnh báo về hành vi bành trướng của NATO.

Trong một cuộc phỏng vấn đưa ra vào ngày thứ Hai, ông Putin đã phát biểu: “Họ (phương Tây) đã lôi kéo Phần Lan vào NATO! Vì sao? Chúng ta đâu có hiềm khích gì với Phần Lan? Mọi hiềm khích bao gồm những hiềm khích về phương diện lãnh thổ quốc gia trong giữa thế kỷ 20 đều đã được giải quyết từ lâu”.

“Đã không có vấn đề gì (giữa Nga và Phần Lan) nhưng giờ thì sẽ có, vì chúng ta sẽ đề ra mặt trận quân đội Leningrad tại đó và tập trung các đơn vị quân sự tại đó”.

Ông Putin cũng đã đánh giá những phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden với nội dung khẳng định, ông Putin sẽ “tiếp tục tiến công” sau khi giành được Ukraine và ám chỉ Nga sẽ tấn công đồng minh của NATO để kéo Mỹ vào vòng xung đột mà ông Biden đưa ra trong đầu tháng 12 là “hoàn toàn vớ vẩn”.

Tổng thống Nga đã khẳng định, Nga “không có lý do, không có mong muốn, không có nhu cầu địa chính trị, về cả kinh tế, chính trị hay quân sự, để gây ra chiến tranh với các quốc gia thuộc NATO”. Ông cũng cho biết, Moscow không hề có tuyên bố sở hữu lãnh thổ đối với các quốc gia thuộc nhóm NATO.

Ông Putin khẳng định: “Chúng tôi hoàn toàn không có mong muốn gây tổn hại quan hệ với họ (các nước thuộc NATO), chúng tôi chỉ có mong muốn kiến thiết các quốc gia”.

Tranh giành biên giới

Phần Lan sau khi tham gia NATO vào tháng 4 vừa rồi đã trở thành thành viên thứ 31 của tổ chức này, góp phần tăng gấp đôi tiền tuyến trực tiếp của liên minh an ninh này với Nga.

Ngay cả trước khi ông Putin thực hiện chiến dịch đặc biệt tại Ukraine, ông đã yêu cầu NATO hạn chế bành trướng. Thế nhưng Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö trong tháng 5 năm 2022 đã tuyên bố quốc gia ông mong muốn tham gia liên minh này và khẳng định chính cuộc chiến tại Ukraine đã “thay đổi bối cảnh an ninh tại Phần Lan”, khiến quốc gia này mong muốn tham gia NATO.

Chỉ trong vài tháng sau khi tham gia NATO, chính phủ Phần Lan đã tuyên bố sẽ đầu tư 143 triệu USD để xây dựng các hàng rào dọc theo biên giới dài 830 dặm giữa Phần Lan và Nga, tuyến biên giới từng có các biện pháp an ninh rất hạn chế.

Ảnh: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/AFP/Getty Images.

Trong tuần này, Phần Lan đã một lần nữa đóng cửa toàn bộ biên giới với Nga, sau khi tuyên bố hàng trăm người đã cố gắng nhập cảnh mà không có visa.

Sau khi một đợt đóng cửa biên giới nữa được tuyên bố trong tháng vừa rồi, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo đã cáo buộc Nga “đã lợi dụng và thao túng con người để đẩy họ tới biên giới Phần Lan trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Phần Lan quyết tâm ngăn chặn hiện tượng này”.

Nguyễn Quang Minh (theo CNN)