Thế giới

Tổng thống Mỹ sẽ thăm Ba Lan nhân kỷ niệm 1 năm xung đột Nga-Ukraine?

Ba Lan có chung đường biên giới dài khoảng 330 dặm (530 km) với Ukraine – quốc gia chìm trong cuộc xung đột toàn diện với Nga kể từ ngày 24/2/2022.

Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch đến thăm Ba Lan vào cuối tháng này để kỷ niệm một năm ngày Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, kênh truyền hình Mỹ NBC News đưa tin.

Theo NBC News, vị Tổng thống 80 tuổi dự kiến sẽ thực hiện chuyến công du tới quốc gia đồng minh NATO vào gần cuối tháng 2.

Nhưng chuyến đi vẫn chưa được “chốt” và kế hoạch có thể thay đổi, các nguồn tin cho biết.

Cũng không rõ liệu Tổng thống Mỹ có dừng chân ở bất cứ điểm dừng nào khác trong chuyến công du dự kiến này hay không.

Ba Lan có chung đường biên giới dài khoảng 330 dặm (530 km) với Ukraine – quốc gia chìm trong cuộc xung đột toàn diện với Nga kể từ ngày 24/2/2022.

Một số nhà lãnh đạo châu Âu đã sử dụng biên giới Ukraine-Ba Lan làm điểm nhập cảnh để vào quốc gia Đông Âu, bắt đầu những chuyến tàu dài đến thủ đô Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Biden vẫn chưa đến thăm đất nước bị hủy hoại bởi cuộc xung đột.

Tháng trước, NBC News đã đưa tin rằng Nhà Trắng đang cân nhắc các cách mà ông Biden có thể đánh dấu kỷ niệm 1 năm cuộc xung đột, vốn đã khiến hàng nghìn thường dân thiệt mạng và hàng triệu người khác phải di dời.

Hồi cuối tháng 1, Tổng thống Biden đã đồng ý gửi cho quân đội Ukraine 31 xe tăng Abrams của Mỹ, một động thái trước đó đã bị chính Nhà Trắng phản đối.

Tổng thống Mỹ khi đó cho biết, Nga cho rằng sự thống nhất của phương Tây sẽ rạn nứt, nhưng sự thật là nó vẫn đứng vững.

Bộ Quốc phòng Mỹ tuần trước cho biết kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ đã hỗ trợ quân sự cho Kiev trị giá 29 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ tới Ba Lan, ngày 26/3/2022 - hơn 1 tháng kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine. Ảnh: Times of Israel

Cuối tuần qua, ông Marcin Przydacz, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Ba Lan, cho biết chính phủ nước này đã sẵn sàng cho chuyến thăm sắp tới của vị Tổng tư lệnh Mỹ.

“Chúng tôi đã biết chắc rằng Tổng thống Joe Biden sẽ đáp lại lời mời của Tổng thống Duda một cách tích cực và sẽ đến Ba Lan”, ông Przydacz cho biết trên truyền hình Ba Lan, theo Reuters.

“Chúng tôi đã đồng ý với phía Mỹ rằng chúng tôi sẽ công bố ngày của chuyến thăm này vào thời điểm thích hợp, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng điều đó sẽ sớm thôi chứ không muộn”, vị cố vấn Ba Lan bổ sung.

Thông tin về chuyến công du dự kiến của ông Biden được đưa ra khi văn phòng của Phó Tổng thống Kamala Harris xác nhận hôm 6/2 rằng bà sẽ thực hiện chuyến công du tới Đức vào đêm trước cột mốc của xung đột Nga-Ukraine.

“Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ tới Munich, Đức từ ngày 16-18/2 để tham dự Hội nghị An ninh Munich 2023”, Thư ký báo chí của bà Harris, Kirsten Allen, cho biết trong một tuyên bố.

“Các cam kết của Phó Tổng thống tại Munich sẽ thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm xuyên Đại Tây Dương; vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ; và cam kết lâu dài của chúng tôi để hỗ trợ Ukraine. Ngoài việc có bài phát biểu trong khuôn khổ hội nghị, Phó Tổng thống sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo nước ngoài và tiếp tục cam kết ngoại giao chuyên sâu của chúng tôi với các đồng minh và đối tác liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu khác”, tuyên bố tiếp tục.

Minh Đức (Theo NY Post, The First News)