Thế giới

Tổng thống Mỹ cam kết tiếp tục kiềm chế đà tăng giá dầu

Việc giá xăng dầu tăng vọt là một trong những nguyên nhân chính dẫn thúc đẩy lạm phát tăng cao trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Joe Biden.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết tiếp tục nỗ lực để kiềm chế đà tăng giá dầu. Giá dầu hiện đã ở mức cao nhất trong 7 năm, bất chấp nỗ lực của tổng thống Joe Biden nhằm thuyết phục các nước tăng sản lượng sản xuất. Ông chia sẻ với các phóng viên tại Nhà Trắng vào hôm thứ Tư (19/1): "Chúng tôi sẽ làm việc để thúc đẩy tăng nguồn cung dầu sẵn có. Tuy nhiên, điều đó có thể sẽ khó khăn”.

Giá dầu Brent tiêu chuẩn quốc tế đã tăng 25% kể từ cuối tháng 11 năm ngoái, tăng lên tới khoảng 88 USD/thùng. Một số người hiện cho rằng thời điểm giá dầu chạm mức 3 chữ số như năm 2014 chỉ còn là vấn đề thời gian, chứ không còn là giả thiết “nếu” nữa.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng cho biết đang làm việc với các nước sản xuất dầu về kế hoạch tăng nguồn cung tăng nhằm đáp ứng nhu cầu. Nhà Trắng có kế hoạch tiếp tục theo dõi diễn biến giá cả trong bối cảnh nền kinh toàn cầu phục hồi và trong trường hợp cần thiết có thể sẽ tổ chức những cuộc thảo luận với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh ( OPEC +).

Vào tháng 11/2021, Tổng thống Biden đã tuyên bố giải phóng 50 triệu thùng dầu thô từ nguồn dự trữ dầu mỏ chiến lược quốc gia (SPR). Động thái đánh dấu lần đầu tiên ông Biden tuyên bố phối hợp giải phóng dầu dự trữ cùng với Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh, thể hiện những nỗ lực chưa từng có để “hạ nhiệt” giá dầu và giảm bớt sự kìm hãm về nguồn cung nhiên liệu của OPEC.

Ông Biden đã nhắc lại nỗ lực đó trong phát biểu hôm thứ Tư (19/1), nhằm thể hiện những tác động của nó đối với giá cả. Ông nói: “Điều đó đã làm giảm giá khoảng 12-15 cent/gallon ở một số vùng. Chúng ra cần xem xét có tiếp tục hay không khi giá dầu tăng như hiện tại có thể tác động đến các nhà sản xuất”.

Một cửa hàng tạp hóa ở San Francisco, California, Mỹ, vào ngày 11/11/2021. Ảnh: Bloomberg.

Việc giá xăng dầu tăng vọt là một trong những nguyên nhân chính dẫn thúc đẩy lạm phát tăng cao trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Joe Biden.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 12/2021 đã tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6/1982. Tuy nhiên, nếu loại trừ yếu tố về giá thực phẩm và năng lượng, chỉ số CPI lõi chỉ tăng ở mức 5,5% so với cùng kỳ năm 2020. Lạm phát cao đã khiến gia tăng chi phí hộ gia đình, “ăn mòn” tiền lương, gây sức ép lên Tổng thống Joe Biden cũng như Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong nỗ lực kiểm soát đà tăng giá, vốn được cho là mối đe dọa hàng đầu với sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ.

Theo AAA, giá xăng bán lẻ ở Mỹ đã trên đà tăng từ đầu năm đến nay, hiện đạt mức trung bình 3,31 USD/gallon. 

Ông Mike Loewengart, giám đốc điều hành chiến lược đầu tư tại E-Trade, cho biết qua hãng tin CNBC vào ngày 12/1/2021: “Với việc các trường hợp mắc Covid-19 tiếp tục gia tăng, tác động đến chuỗi cung ứng và khiến tình trạng thiếu lao động có thể kéo dài, điều này sẽ khiến giá cả tăng cao hơn nữa”.

Hà Thanh (theo Bloomberg, CNBC)