Tiêu điểm thế giới

Tổng thống Macron: "Mỹ rời khỏi Syria nhưng Pháp thì không"

Tổng thống Macron đã bày tỏ sự nuối tiếc sâu sắc về quyết định của Mỹ tuy nhiên nhấn mạnh rằng Pháp sẽ vẫn tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố trong khu vực.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Pháp sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự ở khu vực Levant, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói hôm 23/12 trong khi bình luận về quyết định Mỹ rút quân khỏi Syria.

"Pháp sẽ vẫn tham gia vào khu vực Levant. Hiện tại, nơi này vẫn đang có sự hiện diện quân sự của Pháp", ông Macron nói trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Tchad Idriss Deby.

Tổng thống cũng nhắc lại rằng, ngay từ đầu, liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã hoạt động ở Syria với sự hỗ trợ của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và lực lượng người Kurd nói chung.

"Do đó, tôi kêu gọi mọi người có trách nhiệm và đừng quên những gì chúng ta nợ họ", ông nói thêm.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Tchad Idriss Deby, ông Macron cũng tuyên bố, Chiến dịch Barkhane ở khu vực Sahel của Châu Phi sẽ tiếp tục. "Trong mọi trường hợp, sự lựa chọn của một hoặc nhiều quyền lực khác sẽ ảnh hưởng đến sự tham gia của chúng tôi. Điều đó sẽ tiếp tục", ông nhấn mạnh.

Từ tháng 1/2013 đến tháng 7/2014, Pháp đã thực hiện một số hoạt động quân sự ở Mali nhằm lật đổ các chiến binh thánh chiến đến từ phía Bắc đất nước. Vào tháng 8/2014, hoạt động được thay thế bằng Chiến dịch Barkhane, được thiết kế bởi Pháp và cái gọi là Nhóm G5 Sahel, bao gồm các quốc gia Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania và Nigeria.

Chiến dịch này có nhiệm vụ chính là tiêu diệt khủng bố trong khu vực. Lực lượng Pháp hỗ trợ tại đây có khoảng 4.000 quân nhân.

Tuần trước, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ đã bắt đầu rút lực lượng khỏi Syria, nhưng nhấn mạnh rằng điều đó không đồng nghĩa với cuộc chiến chống IS của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu sẽ kết thúc. Về phần mình, Tổng thống Macron đã bày tỏ sự nuối tiếc sâu sắc về quyết định của Mỹ.