Tiêu điểm thế giới

Tổng thống Iran nói Mỹ “đề nghị dỡ bỏ lệnh trừng phạt để đi tới đàm phán”

Trong khi Iran tuyên bố rằng Mỹ đang xuống nước, nhượng bộ để sớm đi đến một cuộc đàm phán mới, Tổng thống Trump bác bỏ thông tin này.

Tổng thông Mỹ (trái) và Tổng thống Iran.

Thông tin từ RT, Tổng thống Iran Hassan Rouhani vừa tuyên bố rằng các quốc gia châu Âu đã rất háo hức đàm phán với Iran đến mức họ đề nghị Mỹ sẽ chấm dứt việc trừng phạt nếu Tehran sẵn sàng tham gia đối thoại.

Ông Rouhani hé lộ, các nước châu Âu từng ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA) kêu gọi ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, hứa rằng Washington sẽ dỡ bỏ "tất cả" các lệnh trừng phạt.

“Thủ tướng Đức, Thủ tướng Anh và Tổng thống Pháp đều đã có mặt tại New York, và đều khẳng định đã tham gia cuộc gặp chung với quan chức Mỹ. Mỹ nói sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt.Họ tranh luận về việc sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt nào. Sau đó họ nói rõ ràng rằng sẽ dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt”, nguyên thủ Iran cho biết.

Tuy nhiên, ông Rouhani nói rằng ông đã từ chối đề xuất kể trên bởi vì dưới sự trừng phạt và áp lực tối đa từ Mỹ, ông "không thể dự đoán được kết quả cuối cùng của bất kỳ cuộc đàm phán nào".

Sau lời tuyên bố của ông Rouhani, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có lời đáp trả trên Twitter. Ông chủ Nhà trắng bắc bỏ thông tin trên, khẳng định phía “ngỏ ý” dỡ bỏ lệnh trừng phạt là chính quyền Tehran chứ không phải Mỹ. Và lời nghị này cũng không được Washington chấp thuận.

Đáp trả của Tổng thống Trump trên Twitter.

Cách đây vài ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington không thay đổi chính sách của mình và sẽ tiếp tục giáng các lệnh trừng phạt nặng nề lên Tehran.

Năm ngoái, Nhà Trắng nhiều lần tuyên bố sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Iran mà không cần điều kiện tiên quyết. Trong khi đó, các quan chức Iran nhấn mạnh rằng Mỹ phải thay đổi chính sách và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trước khi giữa hai nước có bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Washington đã áp đặt lại các lệnh trừng phạt đối với Iran sau khi rút khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung năm 2015 (JCPOA), hay Thỏa thuận hạt nhân Iran, vào tháng 5/2018.

Sau đó, Tehran từ bỏ một số ”cam kết tự nguyện" của mình đối với JCPOA, vì EU và các quốc gia khác không thể chống lại áp lực trừng phạt từ Mỹ để “cứu” thỏa thuận hạt nhân.

Trong tuyên bố mới nhất của Tổng thống Iran, ông Rouhani khẳng định rằng nhiều quốc gia đứng về phía Iran trong các cuộc đàm phán một đối một của họ bên lề kỳ họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc

"Chúng tôi đã thảo luận nhiều vấn đề khác nhau với nhiều quốc gia khác nhau và tất cả đều lên án vụ rút tiền của Mỹ khỏi JCPOA và áp lực của nó. Đây là một thành công lớn đối với Iran" - ông Rouhani nói.

Bá Di (Tổng hợp)