Thế giới

Tổng thống Indonesia sắp gặp cả ông Zelenskyy và ông Putin

Ông Joko Widodo sẽ trở thành nhà lãnh đạo châu Á đầu tiên đến thăm cả 2 nước trong bối cảnh đụng độ quân sự Nga-Ukraine đang không ngừng tăng nhiệt.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ thăm Ukraine và Nga vào cuối tháng này, sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Đức, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi xác nhận hôm 22/6.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Indonesia cho biết tại một cuộc họp báo rằng, ông Widodo sẽ hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại thủ đô Kyiv của Ukraine trước khi tiếp tục chuyến công du tới Moscow, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo bà Retno, các chuyến thăm, được thực hiện trong "một tình huống bất thường", thể hiện rằng ông Widodo "lựa chọn cố gắng đóng góp và không im lặng" trong bối cảnh "tình hình phức tạp và nhiều vấn đề phức tạp" mà thế giới đang phải đối mặt.

Ông Widodo hiện là Chủ tịch của G20 và là thành viên của Nhóm vô địch của Nhóm ứng phó với khủng hoảng toàn cầu do Tổng thư ký Liên hợp quốc thành lập.

"Chuyến thăm của Tổng thống cho thấy (ông) quan tâm đến các vấn đề của nhân loại; (ông) cố gắng góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực do xung đột gây ra, tác động đến tất cả các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển và có thu nhập thấp, và nêu cao tinh thần hòa bình", bà Retno nói.

Bà lưu ý rằng ông Widodo sẽ trở thành nhà lãnh đạo châu Á đầu tiên đến thăm cả 2 nước trong bối cảnh xung đột đang diễn ra.

Hội nghị Thượng đỉnh G20 được tổ chức ở thiên đường du lịch nghỉ dưỡng Bali của Indonesia vào tháng 11/2022. Ảnh: Conde Nast Traveler

Tổng thống Indonesia có thể thảo luận về vấn đề phong tỏa cảng Odessa khiến các chuyến tàu chở một số mặt hàng quan trọng như lúa mì và ngô không thể ra khỏi Ukraine, theo Reuters, dẫn lời các nhà quan sát chính trị.

Cuộc họp của 20 nền kinh tế lớn trên thế giới (G20) trong năm nay đã bị phủ bóng bởi cuộc xung đột ở Ukraine. Indonesia, với tư cách là nước chủ nhà năm nay, đang cố gắng tìm kiếm sự cân bằng lợi ích giữa các thành viên, đặc biệt là trong bối cảnh một số nước phương Tây đe dọa tẩy chay hội nghị thượng đỉnh và thúc đẩy loại trừ Nga khỏi diễn đàn này.

Hồi tháng 4, Indonesia cho biết họ cũng sẽ mời ông Zelenskyy tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 ở Bali vào tháng 11, nhưng khẳng định rằng họ sẽ không rút lại lời mời đối với ông Putin.

Ngoại trưởng Indonesia không nói rõ ngày chính xác của chuyến thăm, nhưng hãng thông tấn Nga TASS trước đó đưa tin rằng ông Widodo dự kiến gặp ông Putin vào ngày 30/6, trích dẫn các nguồn tin của Điện Kremlin cho biết chuyến thăm của Tổng thống Indonesia sẽ là "rất quan trọng" và nó nhấn mạnh tầm quan trọng của Indonesia với tư cách là đối tác của Nga.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Nga-ASEAN tại thành phố nghỉ mát Sochi bên bờ Biển Đen, tháng 5/2014. Ảnh: TASS

Ông Widodo sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức từ ngày 26/6 đến ngày 28/6 ở Đức, trước khi tới Kyiv và Moscow và kết thúc chuyến công du nước ngoài tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Indonesia không phải là thành viên của G7, nhưng được nước chủ nhà Đức mời tham dự hội nghị thượng đỉnh với tư cách là một trong những nước đối tác của khối cùng với Argentina, Ấn Độ, Senegal và Nam Phi.

G7 bao gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Hoa Kỳ.

Trong cuộc họp báo, bà Retno cũng lưu ý rằng giá các mặt hàng thực phẩm khác nhau, chẳng hạn như thịt, các sản phẩm từ sữa, ngũ cốc, dầu thực vật và đường, và năng lượng đã tăng vọt so với mức hồi tháng 1/2022.

Minh Đức (Theo Straits Times)