Văn hoá

Tổng kết Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam

Chiều ngày 12/11 lễ tổng kết Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2020 được diễn ra. Nhà báo Hồ Quang Lợi tới dự và phát biểu ý kiến.

Chiều 12/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo tổng kết Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2020. Hội đồng chung khảo Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi làm Chủ tịch.

Toàn cảnh buổi họp báo chiều 12/11.

Đây là năm thứ ba Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc về sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà. Đây cũng là dịp để tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp “trồng người”.

Ban tổ chức Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2020 đã nhận được hơn 700 tác phẩm gửi tham dự. Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn được 62 tác phẩm vào vòng chung khảo. Từ những tác phẩm này, Hội đồng chung khảo đã đề xuất trao giải thưởng cho 50 tác phẩm, trong đó có 4 tác phẩm đoạt giải Nhất, 8 tác phẩm đoạt giải Nhì, 12 tác phẩm đoạt giải Ba và 26 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích. Ngoài ra, Hội đồng chung khảo cũng đề xuất 3 nhân vật tiêu biểu trong 2 tác phẩm đoạt giải để trao giải nhân vật tiêu biểu; đề xuất 1 giải Đặc biệt trong số 4 tác phẩm đoạt giải Nhất của 4 loại hình. 

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, chất lượng các tác phẩm gửi tham dự năm nay khá tốt, phản ánh đậm nét về đời sống giáo dục và bám sát các vấn đề thời sự. Bên cạnh các tác phẩm báo in, báo điện tử được trình bày đẹp, các tác phẩm báo chí thể loại phát thanh, truyền hình cũng được thể hiện sáng tạo với cách thức dẫn dắt lôi cuốn. 

Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam.

Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam cho biết: "Các tác phẩm báo chí về giáo dục được viết công phu, các tác phẩm không tôn vinh, phản ánh một chiều, mà đề cập đến các bất cập, thiếu sót của ngành giáo dục, nhưng với tinh thần xây dựng đúng theo tinh thần vì sự nghiệp giáo dục. Chúng ta ca ngợi hay phê bình thì cũng cần hướng đến xây đắp niềm tin của xã hội vào giáo dục. Nhà báo có trách nhiệm lớn trong xây đắp niềm tin đó".

Khi được hỏi: Những tác phẩm phản ánh những tiêu cực của ngành giáo dục có được hoanh nghênh ở giải báo chí lần này không? Ông Hồ Quang Lợi cho hay: "Chúng tôi không chỉ nhận những bài viết có  tính tích cực mà có cả những bài viết có những góc khuất, phản biện của ngành. Tuy nhiên, tỷ lệ dành để tôn vinh những tấm gương tốt nhiều hơn. Trên thực tế số lượng bài gửi cho BTC tôn vinh những điều tốt đẹp của ngành cao hơn cái tiêu cực. Những tác phẩm được giải cũng phản ánh tinh thần đó".