An ninh - Hình sự

Tóm gọn kẻ nghiện ma tuý, sát hại người mua lợn trên đồi vắng

Sau khi sát hại nạn nhân, đối tượng đã bỏ trốn xuống khu vực TP. Hà Nội cho đến khi bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngày 5/1, báo An ninh Thủ đô đưa tin, bộ Công an đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội, Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ nghi phạm giết người, cướp tài sản.

Trước đó, ngày 3/1, thi thể anh M.A.V (SN 1998, trú tại Than Uyên, Lai Châu) được phát hiện tại khu vực vắng vẻ thuộc địa phận bản Lằn Giằng, xã Mương Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Lai Châu đã khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Công an nhận thấy, anh V. có một vết cắt trên cổ, vỡ hộp sọ bên phải. Tại hiện trường, công an cũng phát hiện thu giữ 1 con dao nghi là hung khí gây án.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lai Châu xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản và nghi phạm là đối tượng Hù Văn Sinh (SN 1992, trú tại Than Uyên, tỉnh Lai Châu). Vào thời điểm trên, Sinh cùng vợ con đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Lai Châu biết Sinh đã trốn về Hà Nội nên liên hệ với cục Cảnh sát hình sự và Công an TP. Hà Nội để phối hợp truy bắt đối tượng.

Điều gây khó khăn cho lực lượng truy bắt là Sinh vốn có thời gian làm shipper ở Hà Nội nên rất thông thạo đường sá. Công an nhiều lần tìm đến địa điểm nghi vấn Sinh lần trốn, tuy nhiên đối tượng đều đã di chuyển sang địa bàn khác từ trước đó.

Đến trưa ngày 4/1, tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ Sinh khi hắn đang lần trốn tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Sinh khai nhận, bản thân nghiện ma túy và không có tiền nên đã lên kế hoạch giết người cướp tài sản. Ngày 30/12/2020, Sinh gọi điện cho anh V. nói cần bán lợn. Thấy thế, anh V. tin lời và hẹn Sinh gặp nhau mua bán.

Nạn nhân sau đó gặp đối tượng Sinh tại khu vực đồi thuộc bản Lằn Giằng, xã Mường Than, huyện Than Uyên, nơi đây vắng nhà dân, ít người qua lại. Thấy anh V. mất cảnh giác, Sinh nhặt một thanh gỗ ven đường rồi đập mạnh vào gáy nạn nhân.

Thấy anh V. chưa chết, đối tượng đã lấy dao đâm nạn nhân tử vong, lấy lá cây che lên. Sinh lục lọi người nạn nhân lấy đi 15 triệu đồng, vứt điện thoại của nạn nhân, về nhà cùng vợ bỏ trốn xuống Hà Nội, theo báo Gia đình & Xã hội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tội Giết người được quy định tại các điểm n, q, Khoản 1, Khoản 4, Điều 123, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định:

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

..

n) Có tính chất côn đồ;

..

q) Vì động cơ đê hèn.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Tội Cướp tài sản được quy định tại Khoản 1, điểm g, Khoản 2, điểm c, Khoản 3, Khoản 5, Khoản 6, Điều 168 luật hình sự năm 2015 quy định:

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

..

g) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

..

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

..

c) Làm chết người;

..

5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Đăng Khoa (t/h)