Hồ sơ điều tra

Bản án cho kẻ có nhiều tiền án, sát hại tài xế xe ôm ngày mùng Một Tết

Dù nhiều lần ngồi tù, nhưng Quang không hoàn lương mà tiếp tục con đường phạm pháp, gây ra vụ trọng án đúng ngày mùng Một Tết Tân Sửu.

Vụ trọng án ngày mùng Một Tết Tân Sửu

Ngày 17/5, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lý Hồng Quang, 50 tuổi, ngụ quận 4, Tp.HCM về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Vụ trọng án do Quang gây ra vào đúng ngày mùng một Tết Tân Sửu 2021 khiến một tài xế xe ôm công nghệ tử vong tại chỗ.

Theo đó, do cần tiền tiêu xài, khoảng 16h ngày 12/2/2021 (mùng Một Tết Tân Sửu), Quang mang theo một con dao đi lang thang đến công viên 23/9, quận 1, Tp.HCM để tìm ai sơ hở sẽ cướp tài sản.

Tuy nhiên, do trời còn sáng không thể ra tay nên Quang đón xe buýt tới Bến xe Miền Tây, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp.HCM với ý định cướp tài sản của xe ôm.

Khoảng 21h20 cùng ngày, bị cáo Quang nhìn thấy anh Lâm Hiếu N. là tài xế xe ôm công nghệ đang đứng chờ khách ở cổng bến xe nên tiến tới thuê anh N. chở mình về Bệnh viện Chợ Rẫy, quận 5.

Khi tới cổng số 6, Bệnh viện Chợ Rẫy, Quang thấy đông người nên không dám ra tay. Lúc này, Quang tiếp tục kêu anh Nghĩa chở mình tới nhà người quen ngủ qua đêm, nhưng mục đích là điều nạn nhân đến nơi vắng vẻ để cướp tài sản.

Khi đi tới nhà số 40, đường Tăng Bạt Hổ, quận 5, thấy khu vực này vắng người qua lại, Quang kêu anh N. dừng xe. Khi tài xế vừa dừng, anh ta liền rút dao đâm một nhát vào vùng cổ trái của anh N. khiến xe mô tô và cả 2 ngã xuống đường.

Bị đâm bất ngờ nhưng anh N. vẫn cố đứng dậy tự vệ và dùng mủ bảo hiểm đánh lại Quang, đồng thời tri hô cướp. Tuy vậy, Quang vẫn không bỏ chạy mà tiếp tục uy hiếp, dùng dao dồn anh N. vào sát tường nhà ven đường rồi lấy xe của anh N. định hòng tẩu thoát.

Sợ mất tài sản, anh N. cố sức đánh lại Quang nhưng bị Quang dùng dao tấn công lại gây thương tích nặng khiến anh N. ngã xuống đường. Chưa dừng lại, Quang tiếp tục xông tới đè người tài xế, tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sát hại người xe ôm xong, Quang dựng xe định bỏ trốn nhưng xe không nổ máy nên đã bị người dân quanh đó phát hiện, bắt giữ.

Kết luận giám định pháp y xác định anh N. tử vong do thủng sọ não, thủng phổi, thủng động mạch phổi.

Mức án cao nhất

Với tội ác mà mình gây ra, Quang bị bắt, bị khởi tố, truy tố về các tội Giết người và Cướp tài sản. Ở tội danh Giết người, bị cáo Quang bị truy tố ở khung hình phạt có mức án cao nhất là từ hình.

Điều đáng nói, trước khi gây ra vụ trọng án nói trên, nam bị cáo 50 tuổi này từng có nhiều năm vào tù, ra tội về các hành vi cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, trốn khỏi nơi giam, trộm cắp,… Tuy nhiên, bị cáo không hướng thiện mà trượt dài trên con đường tội lỗi.

Bị cáo Quang khai rằng, do cần tiền tiêu xài nên đi cướp và mục đích ban đầu không hề có ý định giết người. Quang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tỏ ra hối hận vì hành vi của mình. Bị cáo Quang cũng xin lỗi gia đình nạn nhân vì đã gây đau khổ cho họ.

Đại diện gia đình nạn nhân cho rằng, hành vi của Quang là tàn nhẫn và cần phải có mức án thật nghiêm khắc. Đồng thời, người này yêu cầu Quang phải bồi thường thiệt hại về tinh thần và mai táng phí với số tiền là 1,7 tỷ đồng. Về yêu cầu này, Quang đồng ý và được tòa ghi nhận.

Sau giờ nghị án, HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo Quang là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng người khác là thứ quý giá nhất được pháp luật bảo vệ, gây đau thương, mất mát cho gia đình nạn nhân.

Xét bị cáo không còn có khả năng cải tạo để trở thành người tốt, cần thiết loại bỏ bị cáo hoàn toàn khỏi đời sống xã hội mới đủ tác dụng răn, đe, phòng ngừa chung.

Từ các nhận định trên, HĐXX tuyên phạt Quang án tử hình về tội Giết người, 4 năm tù tội Cướp tài sản. Tổng án phạt mà bị cáo Quang phải chấp hành là tử hình.